HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trường học đóng cửa, nông sản ùn ứ, hãng xưởng thiếu nguyên liện vì dịch Corona virus (COVID-19), kinh tế Việt Nam còn bị thêm áp lực từ Hoa Kỳ khi không coi Việt Nam là nước “đang phát triển.”
Báo chí tại Việt Nam đưa tin về cuộc họp của “Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh” của nhà cầm quyền trung ương “xem xét thời gian cho học sinh, sinh viên, đi học trở lại. Theo đó, nếu không có gì thay đổi, sinh viên học sinh sẽ quay lại trường từ ngày Thứ Hai, 2 Tháng Ba, 2020, tức đã phải ở nhà một tháng.
Cho tới nay, Hà Nội xác nhận có 16 trường hợp người nhiễm COVID-19 tại Việt Nam, một con số rất nhỏ trên hàng ngàn người nghi bị lây nhiễm. Cũng không có ai bị thiệt mạng gồm cả những người trở về từ vùng tâm dịch bên Trung Quốc, thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc. CSVN vận dụng toàn guồng máy chính trị đối phó với thứ siêu vi trùng hiện vẫn chưa có thuốc chủng ngừa và thuốc trị bệnh.
Nhưng tác động của dịch bệnh khá nghiêm trọng lên cả nền kinh tế được tính bằng nhiều tỷ đô la. Ngành hàng không và cả kỹ nghệ du lịch là nạn nhân hàng đầu dễ nhìn thấy nhất. Các chuyến bay huỷ bỏ các đường bay đi về Trung Quốc, hàng quán từ tiệm ăn đến mua sắm vắng khách.
Các hãng hàng không nói họ mất gần 40% khách quốc tế trong Tháng Hai trong lúc báo chí tại Việt Nam hô hào giải cứu giới nông dân khi dưa hấu, thanh long và một số nông sản khác không xuất sang Trung Quốc được vì các biện pháp đối phó với dịch bệnh.
Khoảng một phần ba du khách ngoại quốc đến Việt Nam là người Trung Quốc. Tổng Cục Du Lịch CSVN ước tính thiệt hại từ $3 tỷ đến $4 tỷ nhưng chưa biết bao giờ đại nạn này qua đi.
Để cứu nông sản, Việt Nam đã điều đình với Trung Quốc mở cửa lại các cửa khẩu biên giới giữa hai nước cho hàng hóa giao thương qua lại nhưng có những kiểm soát chặt chẽ hơn để giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh.
Trung Quốc yêu cầu xe tải của Việt Nam chở hàng qua phải về ngay trong ngày. Tài xế “phải thực hiện việc tiêu độc, khử trùng xe. Đặc biệt, người điều khiển xe sang Trung Quốc không được xuống xe, đảm bảo mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang…,” theo tin tờ Thanh Niên hôm 20 Tháng Hai, 2020.
Hồi trung tuần Tháng Hai, báo chí trong nước đưa tin sáng kiến làm bánh mì bằng bột mì pha trái thanh long bán ở Sài Gòn nhằm “giải cứu” nông dân. Người tại một số địa phương, cả Hà Nội, được cho không dưa hấu do một số mạnh thường quân mua ủng hộ rồi phát lại, hoặc bán với giá rất rẻ.
Theo tin của VNExpress, không những ngành nông nghiệp của Việt Nam bị ảnh hưởng, “hàng trăm công ty đóng cửa, cả nghìn người mất việc và sắp tới còn nhiều doanh nghiệp phải đình trệ sản xuất” do hệ quả của dịch COVID-19.
VNExpress dẫn báo cáo của Bộ Lao Ðộng – Thương Binh & Xã Hội nói “30 tỉnh, thành có 322 doanh nghiệp dừng hoạt động, 553 đơn vị giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh, 30 hợp tác xã và gần 300,000 hộ gia đình phải dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất. Chưa kể, hơn 1,000 lao động tại 22 tỉnh, thành bị mất việc, trong đó, hơn một phần ba đến từ ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống, 10% là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.”
Phòng thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng cho hay “quá phân nửa thành viên của tổ chức có cơ sở sản xuất tại Việt Nam đang gặp khó khăn về nguồn cung cấp nguyên liệu do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN ước tính “nếu dịch COVID-19 kéo dài tới quý II, tăng trưởng năm 2020 có thể chỉ 5.96% – mức thấp nhất trong 7 năm gần đây.” Nhưng nếu dịch còn kéo dài hơn nữa, kinh tế Việt Nam sẽ còn tồi tệ hơn.
Trong khi dịch bệnh gây tác hại nghiêm trọng như thế, hôm 10 Tháng Hai vừa qua, Đại Diện Thương Mại Mỹ công bố quyết định của chính phủ đưa Việt Nam và hơn 20 nước nữa ra khỏi danh sách các nước “đang phát triển,” hoặc nghiêm trọng hơn “rất chậm phát triển”. Nằm trong hai danh sách này được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất cảng hàng hóa sang Mỹ.
Theo quyết định đó, hàng hóa Việt nam xuất cảng sang Mỹ có thể đối diện với thuế quan áp đặt nặng hơn và các vụ kiện chống trợ giá sẽ nhiều hơn. Theo thống kê, mậu dịch hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ năm 2019 lên gần $79 tỷ, gia tăng 25% so với năm 2018.
Tổng thống Mỹ từng de dọa trừng phạt Việt Nam vì ông cho là “lợi dụng” (chính sách thương mại) Mỹ còn tệ hại hơn cả Trung Quốc.
“Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi đánh giá tác động của việc Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước được hưởng quy chế quốc gia đang phát triển trong luật chống trợ cấp của Mỹ, đồng thời duy trì đối thoại, phối hợp với phía Mỹ nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại song phương tiếp tục phát triển theo hướng hài hòa, bền vững, mang lại kết quả cho cả Việt Nam và Mỹ.”
Báo chí tại Việt Nam dẫn lời ông Đoàn Khắc Việt, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN trả lời trong cuộc họp báo ngày 20 Tháng Hai, 2020. (TN)
[jwplayer zpp92oQc-YzmDPLlM]





























































