Thursday, April 25, 2024

Kon Tum: Xe cứu thương lật ngang, bệnh nhân chết tại chỗ

KON TUM (NV) – Trên đường chở bệnh nhân đi cấp cứu, chiếc xe cứu thương của bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, bị lật, làm bệnh nhân chết và năm người bị thương.

Tai nạn xảy ra vào khoảng nửa đêm 18 Tháng Mười Hai, trên quốc lộ 14, đoạn đi qua địa phận xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Bệnh nhân Đinh Văn Thảo (61 tuổi) được chở trên chiếc xe cứu thương của bệnh viện, chuyển xuống bệnh viện đa khoa Kon Tum.

Vì đang bệnh nặng cầu được điều trị khẩn cấp lại bị tai nạn làm chấn thương, ông Thảo qua đời. Ngoài ra, năm người nhà của ông đi theo xe cấp cứu cũng bị thương, được đưa tới điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Nguyên nhân tại sao xe cứu thương lật đang còn được điều tra.

Tai nạn xe cộ liên quan đến xe cứu thương của các bệnh viện tại Việt Nam không phải hiếm xảy ra.

Ngày 3 Tháng Mười, một chiếc xe cấp cứu chở bốn người bị bẹp dúm đầu, bệnh nhân trên xe bị choáng nặng, sau khi tông vào đuôi xe bồn đang đậu ở làn dừng khẩn cấp cao tốc Sài Gòn – Long Thành – Dầu Giây. Tài xế lái xe cấp cứu thiệt mạng tại chỗ.

Trong Tháng Tám, có hai tai nạn liên quan đến xe cứu thương xảy ra ở Sài Gòn và Bình Dương.

Ngày 16 Tháng Tám, xe cứu thương khi di chuyển trên quốc lộ 13 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) tông vào đuôi xe phía trước, dồn cả bốn chiếc xe dính chặt vào nhau trên quốc lộ 13 nhưng không ai chết.

Ngày 11 Tháng Tám, một chiếc xe cứu thương tông chết một người đàn ông chạy xe máy trên tỉnh lộ 10 thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Sài Gòn. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe cứu thương nhanh chóng chạy khỏi hiện trường.

Trên đường chở người đi cấp cứu, xe cứu thương của bệnh viện đa khoa vùng Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, tông trực diện vào xe chở công nhân của công ty than tại km7 quốc lộ 18 (đoạn qua phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tình Quảng Ninh) làm chết tài xế xe cứu thương và mẹ bệnh nhân. (TN)

MỚI CẬP NHẬT