Lại bắt thêm 2 container ngà voi nhập lậu

SÀI GÒN (NV) – Quan thuế tại cảng Cát Lái, Sài Gòn, vừa bắt giữ thêm hai thùng hàng gỗ rỗng ruột bên trong giấu ngà voi nhập lậu, xuất xứ từ Phi Châu, sau khi đã tịch thu đến bốn tấn trong hai tháng qua.

Thời gian gần đây, người ta thấy số vụ và số lượng ngà voi, sừng tê giác nhập lậu vào Việt Nam ngày càng nhiều hơn trước.

Theo tờ Tuổi Trẻ, sự việc được phát hiện khi Đội Kiểm Soát Hải Quan phối hợp khám xét hai container trên. Lô hàng này trên cập cảng Cát Lái ngày 18 Tháng Mười Một, 2016, theo khai báo là mặt hàng gỗ được nhập khẩu từ Châu Phi về Việt Nam. Người nhận hàng là công ty TNHH Dịch vụ vận tải giao nhận hàng hóa XNK Kim Thành, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Q.2 Sài Gòn.

Tờ Tuổi Trẻ nói rằng, “Sau nhiều ngày doanh nghiệp không đến làm thủ tục, đến 24 Tháng Mười Một, 2016, Đội Kiểm Soát Hải Quan đã ban hành quyết định khám xét. Kết quả đã phát hiện trong ruột một số khối gỗ chứa ngà voi.”

Theo nguồn tin “Cũng như nhiều lô hàng trước, thủ đoạn cất giấu số ngà voi này được các đối tượng giấu trong ruột các khối gỗ khoét rỗng và được đổ sáp trắng chèn kín xung quanh. Tuy nhiên, thủ đoạn cất giấu ngà voi của các đối tượng trong vụ này tinh vi hơn rất nhiều. Họ không dùng ốc vít đóng nắp các khối bằng bằng sắt như những vụ ngà voi nhập lậu bị phát hiện trước, mà thay vào đó các ốc vít được làm bằng gỗ.”

Cách che giấu này nhằm “tạo ra khối gỗ liên hoàn, tránh hình ảnh lạ qua máy soi.” Theo tin thông tấn AP, trong lượng của các ngà voi nhập lậu lần này là 619 kg.

Vụ khám phá ra một số lượng lớn ngà voi nhập lậu hôm 18 Tháng Mười Một diễn ra chỉ một tuần sau khi các viên chức cấp cao của 40 nước đến Việt Nam hội thảo, họp hành, tìm cách chặn đứng các hoạt động buôn bán các loại động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng và các bộ phận của chúng, đặc biệt là ngà voi và sừng tê giác.

Ngày 12 Tháng Mười Một, 2016, tại bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thông CSVN phối hợp với các bộ, ngành tiêu hủy hai tấn ngà voi và 70 kg sừng tê giác vốn là tang vật của các vụ buôn bán, vận chuyển từ đường hàng không đến đường biển.

Theo báo cáo của các tổ chức quốc tế, trong ba năm gần đây, trung bình mỗi năm có khoảng 22,000 con voi và hàng nghìn con tê giác bị săn bắt trộm. Hoạt động buôn bán ngà voi, sừng tê giác không chỉ diễn ra trong phạm vi một quốc gia và còn có sự tham gia của các tổ chức tội phạm quốc tế.

Mời độc giả xem video: Khách Trung Quốc lộng hành trộm cấp trên máy bay tại Việt Nam

Tại Việt Nam, sừng tê giác mài ra để uống được tin tưởng như một thứ thuốc chữa được nhiều thứ bệnh. Ngà voi trưng bày ở phòng khách là biểu tượng của sự sang giàu quyền quý hoặc chạm trổ thành những món trang sức đắt tiền.

Một số viên chức ngoại giao CSVN ở Phi Châu từng bị cáo buộc tham gia vào các đường dây buôn bán ngà voi, sừng tê và một số người Việt Nam cũng bị bắt bỏ tù ở đó vì buôn lậu sừng động vật hoang dã như tê giác, ngà voi nhưng không có dấu hiệu gì chấm dứt. (TN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT