Tuesday, April 23, 2024

Lê Quân chưa đầy 1 năm nhảy 4 ghế ‘không liên quan gì nhau’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Lê Quân, 47 tuổi, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cà Mau, vừa được điều động, bổ nhiệm làm giám đốc Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Đây cũng là nơi ông này từng làm phó giám đốc dưới thời Phùng Xuân Nhạ và Nguyễn Kim Sơn.

Hôm 24 Tháng Sáu, báo Thanh Niên cho hay ông Lê Quân có học vị tiến sĩ khoa học quản trị tại Pháp và được phong hàm giáo sư kinh tế vào năm 2018.

Ông Lê Quân trong một cuộc họp khi còn ngồi ghế thứ trưởng Lao Động, Thương Binh và Xã Hội CSVN. (Hình: molisa.gov.vn)

Điều oái oăm là ông Quân chỉ mới ngồi ghế chủ tịch Cà Mau từ hồi Tháng Chín, 2020, tức chỉ mới tại vị được chín tháng là có ghế khác.

Trước đó, hồi cuối Tháng Tám, 2020, khi đang làm thứ trưởng Lao Động, Thương Binh và Xã Hội, ông Quân được Bộ Chính Trị điều về làm phó bí thư Tỉnh Ủy Cà Mau.

Việc liên tiếp bổ nhiệm một giới chức vào bốn ghế gần như “không liên quan gì nhau” chỉ trong chưa đầy một năm cho thấy chính sách nhân sự của đảng có vấn đề và hoàn toàn “bị động” mỗi khi cần lấp đầy một ghế trống.

Quan lộ của ông Quân được ghi nhận khá suôn sẻ, ngoại trừ vụ bê bối đứng tên công trình viết chung với ông Phùng Xuân Nhạ, cựu bộ trưởng Giáo Dục, trên tạp chí Asian Social Science hồi năm 2014.

Tạp chí Asian Social Science được cho là thuộc một công ty tư nhân vị lợi nhuận là Canadian Center for Sience and Education lập ra. Công ty này mới thành lập từ năm 2006 và tung ra một loạt các tạp chí kém phẩm chất. Các bài báo gửi đến được đăng trong một thời gian ngắn và phải nộp lệ phí $300-$400 cho mỗi bài đăng. Theo một bản tin trên nhật báo Ottawa Citizen của Canada, công ty này được đề cập là một trong những nhà xuất bản giả khoa học tự nhận gốc Canada vào tên của mình.

Ông Lê Quân (giữa) trong ngày được bầu làm chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cà Mau hồi Tháng Chín, 2020. (Hình: Gia Bách/Thanh Niên)

Liên quan vụ này, hồi năm 2018, Giáo Sư Nguyễn Tiến Dũng từng lên tiếng trên một số báo đài ở hải ngoại, tố cáo ông Phùng Xuân Nhạ và cộng sự, tức ông Lê Quân, “đạo văn và gian dối học thuật.” Bằng chứng mà vị giáo sư đưa ra là hình chụp bài báo khoa học ký tên ông Nhạ và ông Quân.

Trước áp lực của giới trí thức trên mạng xã hội, hồi Tháng Ba, 2018, Bộ Trưởng Nhạ đã công bố một danh sách, trong đó có những giới chức phải “rà soát” lại học vị giáo sư và phó giáo sư, trong số này có ông Quân.

Tuy vậy, sau khi “rà soát,” ông Lê Quân được chính thức công nhận học vị giáo sư kinh tế. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT