Thursday, March 28, 2024

Lê Thanh Hải bị ‘xem xét kỷ luật’ trong vụ cướp đất Thủ Thiêm

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau nhiều tháng râm ran có tin đồn về việc cựu bí thư ở Sài Gòn Lê Thanh Hải “bị kỷ luật,” chiều 8 Tháng Giêng, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương bất ngờ phát đi thông cáo chính thức bêu tên ông này cùng các vị thuộc cấp như Lê Hoàng Quân (cựu phó bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn), Nguyễn Văn Đua (cựu phó bí thư thường trực)…

Tuy nhiên trong danh sách bêu tên này không có ông Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thường trực.

Thông cáo ghi: “Đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên ủy viên Bộ Chính Trị, nguyên bí thư Thành Ủy chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường Vụ Thành Ủy… Vi phạm của Ban Thường Vụ Thành Ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền thành phố, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét kỷ luật.”

Văn bản cũng nêu rõ sai phạm của ông Hải và các thuộc cấp của ông là “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo… trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm.”

Hiện chưa rõ mức độ và thời điểm kỷ luật mà đảng CSVN dành cho ông Hải, người lần lượt ngồi ghế chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Sài Gòn từ năm 2001-2006 và tiếp đó làm bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn đến năm 2016.

Trong vụ cướp đất của dân oan Thủ Thiêm, ông Hải được công luận xem là “trùm cuối” vẫn “vô sự,” trong lúc các thuộc cấp của ông này lần lượt vướng vòng lao lý. Ông Hải còn được biết đến là người tạo dựng gia tộc.

Ông Lê Thanh Hải từng nhiều lần đăng đàn, lên lớp về chống tham nhũng. (Hình: Thanh Niên)

Lê Thanh Hải, với việc dàn xếp để vợ, em trai và con trai ông nắm giữ các vị trí quản lý trong chính quyền. Vị thế quyền uy của gia tộc này ở Sài Gòn chỉ phần nào bị lung lay khi ông Lê Tấn Hùng, em trai ông Hải và là cựu tổng giám đốc Công Ty Sagri, bị bắt hồi Tháng Bảy, 2019, với hai cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát” và “Tham ô.”

Trong lần xuất hiện gần nhất trước công luận hồi Tháng Sáu, 2019, ông Hải khiến công luận hoang mang khi đưa ra phát ngôn được các báo nhà nước đồng loạt trích dẫn: “Công tác xây dựng đảng còn một số hạn chế, một bộ phận cán bộ, đảng viên ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’, suy thoái, sa sút về phẩm chất đạo đức.”

Báo Zing trích lược tham luận của ông Hải tại một hội thảo khoa học diễn ra vào thời điểm đó: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải là gương sáng về phẩm chất cách mạng, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc.”

Hồi Tháng Năm, 2018, khi nhận huy hiệu “50 năm tuổi đảng” từ tay ông Nguyễn Thiện Nhân, đương kim bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn, ông Hải được báo Giáo Dục Việt Nam dẫn lời rằng “sẽ luôn tu dưỡng rèn luyện, cố gắng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM, để luôn xứng đáng là một đảng viên của Đảng Bộ thành phố Sài Gòn.”

Bình luận về trách nhiệm của ông Lê Thanh Hải trong vụ Thủ Thiêm, một bài của nhà báo Phạm Chí Dũng đăng trên nhật báo Người Việt hồi Tháng Chín, 2018 ghi: “Lê Thanh Hải – vào thời còn là chủ tịch thành phố, đã ‘dọn đường’ cho việc thay đổi quy hoạch Thủ Thiêm giải tỏa lố sang 160 héc ta đất mà trước đó dùng làm khu vực tái định cư cho dân, đẩy đuổi thêm nhiều ngàn người dân Thủ Thiêm khỏi nơi ở và cũng là chỗ sinh nhai duy nhất của họ. Ở Sài Gòn, cái tên Lê Thanh Hải bị người dân và cả một số công chức gọi là Hải ‘Heo’, là một trong những kẻ bị dư luận xã hội căm ghét nhất và lên án nhiều nhất.” (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT