ĐIỆN BIÊN, Việt Nam (NV) – Mưa lớn liên tục, lũ ống từ thượng nguồn đổ về xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, khiến bảy người chết và mất tích. Trong khi đó, tỉnh Sơn La cũng chịu cảnh tương tự.
Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão Prapiroon, các tỉnh miền núi phía Bắc hai ngày liền liên tục có mưa lớn với lưu lượng 100 mm đến hơn 290 mm.

Theo báo VNExpress, khoảng 1 giờ rạng sáng 25 Tháng Bảy, lũ ống từ thượng nguồn đổ về bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, kéo sập một số nhà dân nằm ven suối, trong khi nhiều nhà khác ngập sâu gần một mét. Người dân hoảng loạn tháo chạy trong đêm.
Khi trời sáng, người dân quay trở lại nhà, chứng kiến dòng suối nhỏ trước đây đã mở rộng tới 50 mét. Hai bên đất đá, cây cối đổ ngổn ngang.
Theo Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn Tỉnh Điện Biên, bước đầu ghi nhận có hai mẹ con chết, năm người mất tích ở hai gia đình do lũ ống gây sạt lở, trong lúc trời tiếp tục đổ mưa, khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Ngoài ra, mưa lũ từ đêm qua đến sáng nay làm 10 nhà bị cuốn trôi, tám nhà đổ sập và hơn 100 nhà khác bị ảnh hưởng.
Cùng cảnh ngộ, trận lũ sáng 24 Tháng Bảy tràn về xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, quá nhanh, buộc người dân phải dỡ nóc nhà leo lên mái chờ cứu.
Đến 25 Tháng Bảy, nước tiếp tục lên vượt nóc nhà sàn, nhiều người dân chỉ còn một bộ quần áo sang ở nhờ hàng xóm.
Ông Lò Văn Phỏng, ở bản Phé, xã Tông Cọ, hốt hoảng kể lại với báo Tuổi Trẻ, cả sáu người trong nhà ông chỉ kịp đuổi mấy con heo trong chuồng lên đồi. Khi quay lại nước đã ngập tới bụng, ông Phỏng leo lên xà nhà, dỡ mái, chờ người đến cứu.

“Chỉ một lúc nước đã ngập tới cổ rồi không kịp chuyển đồ đạc, phải leo lên mái nhà chờ người đến cứu. Nhà tôi không còn nhìn thấy nóc nữa rồi, tôi cũng còn mỗi bộ quần áo này, thóc gạo, đồ đạc, máy nghiền… vẫn ở dưới nước,” ông Phỏng nói.
Theo Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn Tỉnh Sơn La, từ hôm 22 đến 25 Tháng Bảy, mưa lũ, sạt lở đất đã làm chín người chết và mất tích tại hai huyện Mai Sơn và Thuận Châu; hơn 700 căn nhà bị thiệt hại và hơn 28,000 hécta lúa, hoa màu; 44 hécta nuôi trồng thủy sản bị ngập, cuốn trôi. Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ xuất hiện gần 700 điểm sạt lở với khối lượng 45,000 khối đất, đá. (Tr.N) [qd]




















































































































