Friday, April 26, 2024

Lũ quét tàn phá Yên Bái, 15 người chết, 8 mất tích

YÊN BÁI, (NV)– Một trận lũ quét, lũ ống rất lớn bất ngờ dồn về thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cuốn trôi nhà cửa, cầu cống, làm nhiều người chết và mất tích.

Báo Thanh Niên dẫn tin mới nhất từ Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn tỉnh Yên Bái, cho biết, trận lũ quét và lũ ống tràn qua thị trấn Mù Cang Chải xảy ra sáng ngày 3 Tháng Tám đã khiến 15 người chết và mất tích, 8 người khác bị thương. Hiện Cơ quan chức năng đã tìm thấy 2 người chết và còn 13 người khác đang mất tích, chủ yếu tập trung ở các xã Kim Nọi, Lao Chải, Chế Tạo và Xế Du Phình.

Nói với báo chí trưa cùng ngày, ông Trần Thế Hùng, giám đốc Sở Nông Nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết, trận lũ ống, lũ quét xảy ra ở thị trấn Mù Cang Chải có tốc độ khủng khiếp khi cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.

Theo thống kê ban đầu, cơn lũ đã gây thiệt hại khoảng 150 tỉ đồng. Ngoài 14 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 32 nhà bị ngập và cuốn trôi, nhiều công trình công cộng, đường giao thông đã bị hư hỏng hoàn toàn. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là khu vực tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải với khoảng 10,000 khối đất đá vùi lấp rải rác trên 2 cây số đường giao thông.

Trong khi đó, theo báo Tuổi Trẻ, tại nhiều xã thuộc huyện Mường La, tỉnh Sơn La, lũ ống, lũ quét đã xảy ra trong đêm 2, rạng sáng 3 Tháng Tám, làm chết 4 người, mất tích 4 người. Trước đó, ngày 2 Tháng Tám, mưa lớn đã làm sạt lở đất, vùi lấp 2 cha con ở xã Tà Tổng, huyện Mường Tè. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT