HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tình trạng lừa đảo trực tuyến tiếp tục hoành hành tại Việt Nam trong năm 2024. Cứ 220 người dùng điện thoại thì có một người trở thành nạn nhân của bọn lừa đảo, ước tính thiệt hại lên đến 18,900 tỷ đồng ($744 triệu).
Thông tin trên được Ban Công Nghệ thuộc Hiệp Hội An Ninh Mạng Quốc Gia Việt Nam công bố trong phúc trình nghiên cứu, khảo sát an ninh mạng 2024, hôm 16 Tháng Mười Hai.

Báo Tuổi Trẻ dẫn tin cho hay lừa đảo trực tuyến “tiếp tục hoành hành, gây những hậu quả nặng nề” cho hàng trăm ngàn người dân ở Việt Nam trong năm 2024, bởi vì số nạn nhân bị lừa đảo lớn nhưng số người có thể lấy lại được tiền rất nhỏ.
Theo đó, ba hình thức lừa đảo phổ biến nhất gồm: dụ dỗ tham gia đầu tư giả, hứa hẹn lợi nhuận cao chiếm 70.72%; giả mạo danh tính cơ quan, tổ chức (công an, tòa án, thuế, ngân hàng…) chiếm 62.08% và 60% là lừa trúng thưởng, khuyến mãi lớn.
Bên cạnh các “kịch bản tinh vi,” các nhóm lừa đảo đã sử dụng nhiều công nghệ hiện đại như: công nghệ trí tuệ nhân tạo Deepfake để tạo video, giọng nói giả mạo nhằm xây dựng lòng tin từ nạn nhân; ứng dụng công cụ tự động (Chatbot) để giao tiếp liên tục với nạn nhân; dùng nhu liệu chuyên dụng trên máy tính để thực hiện cuộc gọi viễn thông, tiếp cận nhiều người cùng lúc…

Khi bị mắc bẫy lừa đảo, mặc dù 88.98% nạn nhân cho biết họ đã ngay lập tức cảnh báo, trao đổi với người thân, bạn bè nhưng chỉ có 45.69% người trình báo với cơ quan hữu trách.
Theo chuyên gia của Hiệp Hội An Ninh Mạng, việc báo với các cơ quan hữu trách khi gặp lừa đảo là “rất cần thiết,” vì có thể giúp nạn nhân phục hồi một phần hoặc toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt, sớm phong tỏa được tài sản liên quan. Đồng thời, giúp giới hữu trách có thông tin kịp thời để điều tra, thu thập bằng chứng, từ đó tăng khả năng truy bắt và xử lý các đối tượng lừa đảo…
Ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng Ban Công Nghệ, khuyến cáo tấn công lừa đảo trực tuyến sẽ tiếp tục hoành hành ở Việt Nam trong năm 2025. (Tr.N) [qd]

















































































