Wednesday, April 24, 2024

Lừa hai đồng nghiệp, đại úy công an lãnh 14 năm tù

BÀ RỊA-VŨNG TÀU (NV) – Giả danh là bà con của một thứ trưởng Bộ Công An và có thể “chạy” để chuyển công tác cho hai đồng nghiệp, một đại úy công an trại giam, cùng một nữ cựu tù nhân lừa đảo lấy hàng trăm triệu đồng.

Ngày 29 Tháng Tám, tòa án tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt ông Phan Huy Diễn (39 tuổi), quê Thái Bình, đại úy công tác tại trại tạm giam công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 14 năm tù giam và đồng phạm là bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi), quê Bình Ðịnh, 8 năm tù giam cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Báo Thanh Niên dẫn cáo trạng cho biết, năm 2013, bà Tuyết bị tòa án huyện Ðất Ðỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phạt tù về tội “Trộm cắp và lừa đảo tài sản.” Trong thời gian ở tù tại trại tạm giam công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Diễn và bà Tuyết “để ý” nhau. Sau khi ra tù, bà Tuyết cùng ông Diễn “hùn hạp làm ăn chung và có quan hệ như vợ chồng.”

Trong năm 2014-2015, ông Diễn chủ mưu, sắp đặt bà Tuyết đóng vai bà con bên vợ và là cháu của một thứ trưởng Bộ Công An. Cả hai khoe là có thể “chạy” chuyển công tác cho cán bộ công an có nhu cầu về Tổng Cục III Bộ Công An.

Cả tin, hai cán bộ công an Sài Gòn, trong đó có một người là tình nhân cũ của ông Diễn đã bị hai nghi can Diễn và Tuyết lừa chiếm đoạt gần 600 triệu đồng. (Tr.N)

Tham gia “đội quân hòa bình” của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam nhận được nhiều trợ giúp

MỚI CẬP NHẬT