Lừa tiền đi Đài Loan, Nam Hàn và Úc, TikToker lãnh 13 năm rưỡi tù

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị cáo Lương Quang Tiến, 29 tuổi, chủ danh khoản TikTok Tùng Lâm và Mạnh Tuấn, bị kết án 13 năm rưỡi tù với cáo buộc lừa ba người có nhu cầu đi “xuất cảng lao động” rồi chiếm đoạt 1 tỷ đồng ($38,243).

Báo Dân Trí hôm 14 Tháng Tám dẫn cáo trạng vụ án cho hay, hồi năm ngoái, bị cáo Tiến đăng video clip trên nền tảng TikTok, giới thiệu mình có khả năng đưa người đi “xuất cảng lao động.”

Bị cáo Lương Quang Tiến tại phiên tòa. (Hình: Dân Trí)

Nam bị cáo nói mình có thể thu xếp đưa người sang Đài Loan, Nam Hàn và Úc bằng đường tiểu ngạch, chủ yếu qua đường biển.

Để thu hút nạn nhân, anh ta rao rằng những người xuất cảnh diện này không cần phải chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng như các chương trình “xuất cảng lao động” thông thường.

Tin vào những lời quảng cáo, có ba người liên lạc, nhờ bị cáo Tiến giúp làm thủ tục ra ngoại quốc làm việc và chuyển khoản cho anh ta tổng cộng 1 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, nam bị cáo tiêu xài mà không đưa được bất kỳ người nào xuất cảnh như cam kết.

Một trong các nạn nhân được nêu tên tắt là cô K., quê Bắc Ninh, được bị cáo Tiến hứa hẹn đưa sang Đài Loan bằng tàu biển xuất phát từ cảng Hải Phòng, với chi phí 250 triệu đồng ($9,560).

Nam bị cáo cam kết rằng cô K. sẽ xuất cảnh vào khoảng cuối Tháng Tám năm ngoái.

Bị cáo Tiến chở cô gái từ Bắc Ninh đến Hải Phòng, đưa vào một nhà nghỉ và yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền trước khi lên tàu sang Đài Loan.

Cô K. được yêu cầu tiếp tục chờ đến ngày 8 Tháng Chín cùng năm nhưng được nam bị cáo thông báo Đài Loan đang có bão nên không thể xuất cảnh.

Sau đó, bị cáo thuê xe đưa cô K. về quê rồi chặn liên lạc trên mạng xã hội.

Một nạn nhân khác là anh C., quê Hà Tĩnh, được bị cáo Tiến hứa hẹn đưa sang Úc làm việc bằng đường tàu biển với chi phí 550 triệu đồng ($21,033).

Với người này, bị cáo Tiến cũng cam kết được xuất cảnh vào cuối Tháng Tám năm ngoái để lấy thêm tiền trước khi chặn liên lạc.

Phiên xử diễn ra tại Tòa Án Hà Nội. (Hình: Thanh Niên)

Tại phiên tòa, bị cáo bật khóc, trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ già, con nhỏ và nói rằng bản thân “vô cùng ăn năn, hối hận về những việc đã gây ra.”

Phán quyết nêu trên được tuyên sau khi Hội Đồng Xét Xử nhấn mạnh hành vi của bị cáo Tiến đã khiến các nạn nhân điêu đứng, khổ sở, vì vậy cần có mức án nghiêm khắc cho anh ta. (N.H.K) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT