Friday, April 26, 2024

Mặc cho Mỹ ‘quan ngại,’ Việt Nam y án tù 4 thành viên nhóm Hiến Pháp

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bốn thành viên nhóm phát sách Hiến Pháp CSVN bị tòa án ở Sài Gòn tuyên y án trong phiên xử phúc thẩm hôm 8 Tháng Giêng, bất chấp sau phiên sơ thẩm hồi cuối Tháng Bảy năm ngoái Mỹ lên tiếng quan ngại.

Tổ chức xã hội dân sự nêu trên được cho là có chủ trương phổ biến kiến thức về luật phát Việt Nam cho người dân bằng cách trao tặng sách Hiến Pháp CSVN.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh bị tòa án quy chụp “là một trong hai chủ mưu vụ án phá rối an ninh.” (Hình: Công An Nhân Dân)

Trong nhóm tám người bị tuyên phạt hồi cuối Tháng Bảy, 2020, chỉ bốn người kháng cáo và nay phán quyết của tòa tuyên giữ nguyên bản án. Trong số này, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh bị phạt 8 năm tù với cáo buộc “Phá rối an ninh.” Ba người còn lại là các ông Ngô Văn Dũng, Lê Quý Lộc và Hồ Đình Cương nhận án từ 4 năm rưỡi đến 5 năm tù.

Bà Hạnh cùng bà Hoàng Thị Thu Vang (bị phạt 7 năm tù nhưng không kháng cáo), bị báo đảng cho là “những người giữ vai trò chủ mưu, tổ chức tập hợp, họp bàn kế hoạch, phân công nhiệm vụ, kêu gọi tài trợ để thực hiện kế hoạch.”

Bà Phạm Thanh Nghiên, cựu tù nhân lương tâm, bình luận trên trang cá nhân: “…Bị phạt tù chỉ vì phổ biến Hiến Pháp – bản Hiến Pháp do chính chế độ hiện hành ban hành thì đúng là không còn trò gì tức cười hơn. Vãi linh hồn với nền tư pháp xã nghĩa.”

Theo tường thuật của báo Công An Nhân Dân hồi cuối Tháng Bảy, 2020, việc trao tặng sách Hiến Pháp CSVN được Hội Đồng Xét Xử của phiên tòa nhận định “là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn trật tự xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia nên cần phải xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.”

Tờ báo của ngành công an cũng dẫn cáo trạng quy chụp tám thành viên nhóm phát sách Hiến Pháp CSVN “là những người thường xuyên tiếp xúc với các trang mạng xã hội có nội dung xấu, từ đó nảy sinh tư tưởng bất mãn với chính quyền rồi tham gia nhóm kín Hiến Pháp phổ biến sai lệch nội dung các quyền được quy định trong Hiến Pháp XHCN VN.”

Các thành viên nhóm phát sách Hiến Pháp CSVN tại phiên tòa sơ thẩm ở Sài Gòn hôm 31 Tháng Bảy, 2020. (Hình: Nguyễn Thành Chung/Thông Tấn Xã Việt Nam)

Hồi giữa Tháng Tám, 2020, Bộ Ngoại Giao Mỹ phát đi thông cáo bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc tòa án Việt Nam kết án tám thành viên của nhóm phát sách Hiến Pháp CSVN. Thông cáo cũng kêu gọi Hà Nội “cho phép mọi người dân được bày tỏ tự do quan điểm của mình, mà không sợ bị trả thù.”

Thời điểm đó, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) cũng kêu gọi nhà cầm quyền CSVN trả tự do ngay lập tức cho nhà báo tự do Ngô Văn Dũng, thành viên của nhóm nêu trên, để thực thi Điều 25 Hiến Pháp CSVN về quyền tự do ngôn luận của người dân.

Đến nay, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới là một trong số những cơ quan thường xuyên bị báo đảng công kích là “diễn trò hề,” “có dụng ý xấu,” “đánh giá sai sự thật về mức độ tự do báo chí ở Việt Nam.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT