Tuesday, April 16, 2024

Malaysia bắt hai tàu đánh cá cùng 16 ngư dân Việt Nam

KUALA LUMPUR, Malaysia (NV) – Tàu tuần tra của Malaysia bắt giữ hai tàu đánh cá của Việt Nam cùng 16 ngư dân với cáo buộc khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Hãng tin Reuters hôm Chủ Nhật thuật lại nguồn tin của hãng thông tấn Bermana cho hay, các ngư dân trên hai tàu đánh cá của Việt Nam đã bị lực lượng tuần duyên của Malaysia (MMEA) bắt giữ tại khu vực ngoài khơi bang Terengganu hôm Thứ Sáu vừa qua.

Tàu cá Việt Nam bị Malaysia bắt Tháng Năm năm 2019. (Hình: Straits Times)

“Kiểm soát hai tàu thì thấy 16 thuyền viên trong đó gồm cả thuyền trưởng, tuổi từ 18 đến 62, đều không có giấy tờ tùy thân hợp lệ, mà cũng không có giấy phép khai thác thủy sản của Malaysia,” theo lời giám đốc sở tuần duyên bang Terengganu.

“Cả hai chiếc tàu, ngư cụ và thủy sản trên tàu đều bị tịch thu.”

Tháng Mười Một năm ngoái, một tàu đánh cá Việt Nam bị cho đã xâm phạm vào vùng biển của Malaysia nên bị hải quân nước này ra lệnh phải quay đầu ra khỏi lãnh hải của Malaysia.

Việt Nam và Malaysia có những vùng biển chủ quyền trùng lặp trên Biển Đông. Malaysia từng bắt giữ nhiều tàu đánh cá của Việt Nam trong những năm qua dù không nhiều bằng Indonesia.

Tháng Tám năm ngoái, tàu tuần Malaysia khi đuổi bắt đã bắn chết một ngư dân Việt Nam ngoài khơi bang Kelantan với cáo buộc chống trả nên họ đã bắn để tự vệ.

Tàu đánh cá của Việt Nam bị Malaysia bắt giữ hồi Tháng Tám 2020. (Hình:MMEA)

Theo một số tài liệu tổng hợp, từ năm 2016 đến 2019, Malaysia đã bắt giữ tổng cộng 748 tàu đánh cá của Việt Nam và giam giữ 7,203 ngư dân Việt. Từ năm 2020, Malaysia đưa ra luật lệ giám sát và trừng phạt khai thác thủy sản nghiêm ngặt hơn nhằm đối phó với nạn đánh cá bất hợp pháp.

CSVN cũng bị áp lực từ Liên Âu buộc phải chận đứng nạn đánh cá bất hợp pháp tại vùng biển đặc quyền kinh tế của các nước khác nếu muốn xuất cảng thủy sản sang Châu Âu nên nhà cầm quyền buộc phải ra lệnh cho các tàu đánh cá xa bờ gắn máy định vị từ đầu năm 2020. Tuy vậy, nhiều tàu đã tắt máy để tránh bị theo dõi nhưng lấy cớ máy hỏng, theo tin từ các báo trong nước.

Tháng Mười Một năm ngoái, báo Jakarta Post nói ít nhất, có 31 tàu đánh cá nước ngoài bị Indonesia bắt giữ trong đó có 21 tàu Việt Nam bị cáo buộc đánh cá lậu, nội trong Tháng Mười, 2020.

Báo Jakarta Post dẫn thông tin từ một tổ chức có tên là Destructive Fishing Watch (DFW) (Giám Sát Đánh Cá Phá Hoại) vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ Indonesia gia tăng tuần tiễu các vùng biển xa của nước này tại khu vực Natuna vì có nhiều vụ tàu nước ngoài đến khu vực khai thác thủy sản bất hợp pháp. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT