QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Một chiếc máy bay bị rơi ở khu vực phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, khoảng 11 giờ 30 phút sáng 9 Tháng Giêng là phi cơ SU-22 – loại tiêm kích ném bom của Sư Đoàn Không Quân 372.
Theo truyền thông Việt Nam, người dân phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn. Sau đó, họ phát hiện một chiếc máy bay quân sự bị rơi và gãy làm đôi.

Tại hiện trường, đầu và đuôi máy bay rơi cách nhau khoảng 200 mét. Các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, cày xới một mảnh vườn.
Gia đình ông Nguyễn Thanh Quốc, 37 tuổi, đang xem tivi ở gian nhà trên thì nghe tiếng nổ, sau đó ngói từ mái nhà rơi xuống. Vội vàng chạy ra xem, ông thấy tường và mái của gian nhà dưới đổ sập, máy bay rơi tại khu đất trống cách nhà ông vài chục mét, khói bốc lên nghi ngút, mảnh vỡ văng nhiều nơi.
Trong khi đó, kém may mắn hơn, ông Nguyễn Thanh Hùng, 54 tuổi, bị mảnh vỡ máy bay rơi trúng đầu làm chấn thương sọ não khi đang chặt chuối phía sau nhà, được người dân chở đến bệnh viện Vĩnh Đức cấp cứu. Hàng trăm người hiếu kỳ cũng đang tập trung theo dõi sự việc.
Nói với báo VNExpress cùng ngày, Thượng Tá Đoàn Thế Sơn, phó sư đoàn trưởng Sư Đoàn Không Quân 372, Quân Chủng Phòng Không Không Quân, xác nhận sự việc và cho biết khi phát hiện trục trặc, phi công đã đưa máy bay vào vị trí an toàn và nhảy dù trước khi chiếc Su-22 số hiệu 90 rơi xuống nên thoát chết. Hiện lực lượng hữu trách không ghi nhận thiệt hại gì về người. Tuy nhiên, các thông tin cụ thể hơn thì Sư Đoàn đang chờ làm rõ sự việc mới tiếp tục cung cấp cho báo chí.

Theo phúc trình của Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Điện Bàn dẫn lời từ phi công Đỗ Tiến Đức, phi đội trưởng Phi Đội 1, cho biết khi đang bay huấn luyện thì máy bay mất kiểm soát rồi rơi và phát ra tiếng nổ. Phi công kịp nhảy dù thoát thân và sau đó được đưa về Trạm Rada 41 đóng trên phường Điện Nam Bắc nghỉ ngơi.
Su-22- loại tiêm kích ném bom do Liên Xô nghiên cứu thiết kế, có thân dài, buồng lái lớn và đặc biệt ứng dụng công nghệ cánh cụp, cánh xòe cho phép tăng tốc nhanh chóng. Chúng được đưa vào vận hành từ những năm 1970.
Việt Nam bắt đầu nhận Su-22M/UM năm 1979. Đây là chiến đấu cơ đầu tiên của Không Quân Việt Nam bay ra tuần tiễu Trường Sa và thềm lục địa phía Nam Việt Nam. (Tr.N) [qd]






















































































































































