Thursday, April 18, 2024

Miền Bắc Việt Nam lại chìm trong mưa bão dồn dập

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bão Pakhar sẽ tiếp tục tạo ra mưa to, lũ lớn ở miền Bắc Việt Nam giữa lúc nhiều vùng thuộc khu vực Tây Bắc và Đông Bắc đang chìm trong lũ vì ảnh hưởng của bão Hato.

Các diễn biến mới nhất liên quan đến thời tiết ở miền Bắc trong vài ngày gần đây theo tờ Lao Động là ở Lào Cai có thêm một người chết, thêm một người bị thương, thêm chừng 800 căn nhà, 16 trường học và công thự hư hại… Tương tự, các tỉnh Hà Giang, Thái Nguyên đều có thêm một người thiệt mạng.

Tờ Tuổi Trẻ công bố một phóng sự ảnh cho thấy, nhiều khu vực ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên lại chìm trong nước. Do hệ thống giao thông tiếp tục chìm sâu trong nước, có thêm một số khu dân cư bị cô lập.

Cơ quan đảm trách công việc dự báo về khí tượng và thủy văn của Việt Nam vừa khuyến cáo, thời tiết đang diễn biến khó lường và cực kỳ nguy hiểm đối với dân chúng miền Bắc trong vài ngày tới.

Những cảnh báo như vừa kể liên tục được lặp đi, lặp lại suốt từ giữa Tháng Sáu đến nay. Trong hai tháng vừa qua, những đợt mưa lớn liên tục trong nhiều ngày xen kẽ với ảnh hưởng của bốn trận bão đã khiến tổn thất nhân mạng và thiệt hại tài sản ở miền Bắc tăng không ngừng vì lũ lớn, lụt nặng, sạt lở xảy ra khắp nơi.

Hiện chưa có thống kê chung về thiệt hai nhân mạng, tài sản do mưa bão kéo dài từ giữa Tháng Sáu đến nay, song những báo cáo sơ bộ về hậu quả của các đợt mưa bão cho phép ước đoán, số người chết, mất tích, bị thương đã phải tới hàng trăm, thiệt hại bao gồm nhà cửa, công trình công cộng, hệ thống giao thông, mùa màng… bị hủy hoại có thể đã tới hàng chục ngàn tỷ đồng.

Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng-Thủy Văn Việt Nam vừa khuyến cáo, mực nước của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình đang dâng lên rất nhanh và có thể gây lụt nặng. Mưa đang và sẽ còn tiếp tục trút nước xuống toàn miền Bắc, dân chúng các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Giang được khuyên phải đề phòng lũ quét, sạt lở. Các thị xã, thành phố thuộc Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Hà Nội được khuyến cáo phòng bị lụt nặng.

Ban Chỉ Đạo Phòng-Chống Thiên Tai của Việt Nam cũng yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền các tỉnh miền Bắc phải duy trì lực lượng, phương tiện để ứng phó với giông gió, lũ, lũ quét, sẵn sàng di tản dân chúng. Đặc biệt là phải chú ý đến mức độ an toàn của các hồ chứa nước dành cho thủy lợi và thủy điện.

Cho đến cuối ngày 25 Tháng Tám, theo tính toán của các chuyên gia khí tượng, tuy tâm bão Pakhar có thể quét ngang bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc nhưng các tỉnh khu vực Đông Bắc Việt Nam và đồng bằng miền Bắc vẫn có thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi vì trận bão này giống như bão Hato vừa tan hôm 23 Tháng Tám. (G.Đ)

Đường BOT ngàn tỉ chưa kịp thu phí đã nứt lún, xuống cấp nặng

MỚI CẬP NHẬT