KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Hàng ngàn tấn tôm càng xanh đang tồn đọng ở miền Tây, được bán với giá giảm mạnh nhưng vẫn không thể tiêu thụ.
Theo báo Zing, chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có đến bốn huyện Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, An Biên và An Minh chuyên nuôi tôm càng xanh.

Thống kê của Phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Vĩnh Thuận cho hay hiện nay, người dân tại huyện cần thu hoạch và tiêu thụ lượng tôm nuôi lên đến 1,283 tấn, trong đó có đến 1,029 tấn tôm càng xanh.
Thế nhưng hiện nay không chỉ có việc thu hoạch tôm gặp khó khăn do bị phong tỏa vì đại dịch COVID-19, mà giá bán bị giảm từ 20% đến 30% so với trước lúc “giãn cách xã hội” do thương lái ít thu mua, khiến lượng tôm tồn đọng quá lớn.
Ông Võ Hoàng Nguyên, trưởng Phòng Nông Nghiệp huyện Vĩnh Thuận, cho biết số lượng tôm đến kỳ thu hoạch tại huyện lên đến cả ngàn tấn, nhưng mỗi ngày thương lái chỉ thu mua khoảng 10 tấn để bán lẻ về các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ…
“Tôm càng xanh đến giai đoạn thu hoạch nếu không bán kịp sẽ hao hụt dần, người nuôi tiếp tục thua lỗ do phải thêm tiền mua thức ăn mỗi ngày,” ông Nguyên cho biết.
Tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, giáp ranh huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, cũng có nhiều người nuôi tôm càng xanh, nhưng ở xã lại không có cơ sở thu mua tôm nên chỉ bán tôm cho thương lái với số lượng hạn chế.
Ông Nguyễn Văn Thới, chủ tịch huyện Hồng Dân, cho biết giá tôm càng xanh tại huyện hiện giảm từ 20% đến 30% so với cùng kỳ, song vẫn không thể bán.
Nói với Zing, chị Nguyễn Thị Ngân (ở xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang), chủ cơ sở thu mua tôm, cho biết hiện việc vận chuyển tôm lên Sài Gòn tốn chi phí nhiều, giá thành tăng lên trên 20,000 đồng (87 cent)/kg. Vì vậy, các điểm kinh doanh thủy sản ở địa phương chỉ mua tôm rồi cho xe chở theo hệ thống oxy chạy quanh quẩn trong tỉnh để bán lẻ.
“Hiện tôi chỉ mua tôm của bà con rồi mang đi bán lẻ vì tài xế ngại chở hàng lên Sài Gòn. Giá thuê tài xế chạy một chuyến khoảng 2 triệu đồng ($87), nhưng họ không dám đi vì sợ dịch bệnh,” chị Ngân cho biết.
Theo chị Ngân, tôm càng xanh loại size từ 15 đến 20 con/kg giá chỉ còn 125,000 đồng ($5.48), giảm 40,000 đồng ($1.75)/kg so với trước dịch.
Anh Trương Tuấn Em, chuyên thu mua tôm ở xã Phong Đông, huyện VĩnhThuận, cho biết thêm cái khó cho vựa là khi đồng ý mua tôm càng xanh phải thu hoạch hết ao (nguyên lô tôm, đủ kích cỡ) vì nông dân không bán lẻ vài chục kg như tôm sú.

“Giá tôm càng xanh hiện nay chỉ giúp người nuôi thu hồi tiền thức ăn, con giống. Nhiều hộ còn lỗ vốn từ 20% đến 30% và lỗ cả tiền công,” anh Tuấn Em cho biết.
Theo các thương nhân thu mua tôm ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, với lượng tiêu thụ nhỏ lẻ như hiện nay tại Sài Gòn sẽ không thấm vào đâu so với sản lượng tôm càng xanh đang vào vụ thu hoạch tại các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau… (Tr.N) [qd]






















































































































