Wednesday, April 24, 2024

Một bệnh nhân COVID-19 tử vong, hàng chục người tiên lượng nặng

BẮC NINH, Việt Nam (NV) – Nữ bệnh nhân COVID-19 ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đã tử vong “trên nền tăng huyết áp, đái tháo đường, xẹp đốt sống lưng.”

Báo Tuổi Trẻ dẫn phúc trình chiều 15 Tháng Năm của Tiểu Ban Điều Trị Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng, Chống Dịch COVID-19 cho biết người tử vong là nữ bệnh nhân 89 tuổi (bệnh viện 3,839), ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Bà là F1 của ca bệnh COVID-19 được công bố trước đó tại Bắc Ninh, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào hôm 13 Tháng Năm. Đây là ca tử vong đầu tiên trong đợt dịch này.

Nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng đang phải điều trị hồi sức tích cực. (Hình: Thanh Đặng/Người Lao Động)

Cùng ngày, bà được đưa đến điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương (Hà Nội). Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị “viêm phổi nặng do COVID-19, suy hô hấp tiến triển trên nền cơ thể có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp nhiều năm; xẹp đốt sống thắt lưng đã giải phẫu bơm xi măng hôm 6 Tháng Tư.”

Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy xâm nhập, lọc máu liên tục, dẫn lưu khí màng phổi kháng sinh, kháng virus và can thiệp ECMO (hệ thống tim, phổi nhân tạo). Tuy nhiên sau hai ngày điều trị tại viện, bà đã tử vong.

Ngoài ca tử vong nêu trên, Việt Nam đang điều trị cho hơn 1,120 bệnh nhân COVID-19 tại 53 cơ sở y tế từ tuyến huyện, tỉnh đến trung ương, bệnh viện dã chiến, trong số này có hàng chục bệnh nhân tiên lượng “nặng và rất nặng.”

Hiện có hai bệnh nhân đang được can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo), một tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương (Hà Nội) và một tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới ở Sài Gòn. Ngoài ra, có chín trường hợp khác tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương đang thở máy xâm nhập, bốn người được sử dụng phương pháp thở không xâm nhập và 23 bệnh nhân dùng oxy gọng kính.

Sau gần ba tuần bùng phát, tính đến chiều 15 Tháng Năm, Bộ Y Tế ghi nhận thêm 131 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 129 ca ghi nhận trong nước và hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 3,985.

Việt Nam ghi nhận 953 ca nhiễm cộng đồng ở 26 tỉnh thành, trong đó có nhiều tỉnh gần với Quảng Ninh có số người mắc COVID-19 tăng cao như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Lạng Sơn… nên hiện vẫn phải tiếp tục tổ chức nhiều điểm cách ly y tế.

Để ngăn dịch bệnh, báo VNExpress cho hay cùng ngày, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn “hỏa tốc” gửi các sở, ngành trong tỉnh yêu cầu cho tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng từ Quảng Ninh đến các tỉnh, thành phố đã công bố có dịch; tạm dừng các hàng ăn, quán ăn, quán nước vỉa hè (bao gồm cả xổ số kiến thiết) kinh doanh tại chỗ, chỉ được bán hàng mang đi. Thậm chí dừng hoạt động các sân golf… kể từ 0 giờ ngày 15 Tháng Năm.

Tại Hà Nội, hiện toàn thành phố có khoảng 35 điểm ở 14 quận, huyện phải cách ly y tế vì liên quan đến các ca bệnh. Trong đó có nhiều bệnh viện, tòa nhà bị phong tỏa cách đây 10 ngày.

Tương tự, “Từ 0 giờ ngày 15 Tháng Năm, Sài Gòn tái lập 12 chốt kiểm soát dịch COVID-19 được đặt tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Mỗi điểm có bốn cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, nhân viên y tế và nhiều lưc lượng khác trực luân phiên 24/24 tại chốt,” Trung Tá Nguyễn Văn Bình, phó trưởng Phòng Cảnh Sát Giao Thông Đường Bộ-Đường Sắt Công an ở Sài Gòn, cho biết.

Một chốt kiểm soát dịch tại cầu vượt Sóng Thần, thành phố Thủ Đức, Sài Gòn. (Hình: Tuổi Trẻ)

Hồi Tháng Tư, 2020, khi dịch bùng phát, Sài Gòn lập 62 chốt, trạm kiểm soát, trong đó 16 chốt chính ở đầu mối giao thông, đường cửa ngõ, hoạt động cả ngày lẫn đêm. Sau 19 ngày, các chốt dừng hoạt động khi thành phố gỡ cách ly xã hội, kiểm soát được dịch.

Hiện tại, tình hình dịch COVID-19 Việt Nam “về cơ bản được kiểm soát.” Các ca mắc mới hầu hết thuộc diện đã cách ly. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định COVID-19 lây lan đến khu công nghiệp, mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh sẽ tăng hơn một bậc. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT