Tuesday, April 16, 2024

Mỗi dịp lễ, dân Việt Nam chết càng nhiều vì tai nạn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ngay trong ngày đầu năm 2018, chỉ riêng bệnh viện Chợ Rẫy đã phải cấp cứu gần 100 người bị tai nạn giao thông.

Theo báo Thanh Niên, Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia cho biết, trong ba ngày nghỉ Tết Dương Lịch, cả nước xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông làm chết 67 người, bị thương 74 người.

Tuy số người chết giảm 12 người so với năm trước nhưng tăng 20 người bị thương.

Báo này cho hay, chỉ trong ngày 1 Tháng Giêng, bệnh viện Chợ Rẫy đã cấp cứu gần 100 người bị tai nạn giao thông. Riêng ba ngày nghỉ lễ, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu là 900 ca, trong đó 11 người đã chết, 39 trường hợp quá nặng xin về.

Trong số ca nhập viện cấp cứu thì tai nạn giao thông chiếm số lượng cao nhất với 246 ca, trong đó có 132 ca bị chấn thương sọ não. Ngoài ra, có 44 người gặp tai nạn sinh hoạt, 18 người nhập viện do đâm chém nhau, 11 người ngộ độc do thuốc, các loại côn trùng như rắn rít, ong đốt và một người tự tử…

Như vậy, so sánh với dịp nghỉ Tết Dương Lịch năm 2017, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu riêng tại bệnh viện Chợ Rẫy tăng gần 200 người. Các loại tai nạn đều tăng, đặc biệt là tai nạn giao thông.

Theo ông Nguyễn Trọng Thái, chánh văn phòng Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia cho biết, trong phúc trình về tình hình tai nạn giao thông năm 2017, Việt Nam đã xảy ra hơn 20,000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 8,000 người, bị thương 17,000 người, gây tổn thất hàng trăm tỷ đồng tài sản. (Tr.N)

Vũ Nhôm bị bắt giữ ở Singapore, xin tị nạn tại Âu Châu

MỚI CẬP NHẬT