Wednesday, April 24, 2024

Thêm một cơn bão sắp đánh vào Việt Nam

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Hôm 18 Tháng Mười Hai, cơn bão Kai-tak đã vượt qua phía Bắc đảo Palawan, Philippines và đi vào phía Nam Biển Đông. Việt Nam gọi cơn bão này là bão số 15.

Truyền thông Việt Nam dẫn tin từ Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Trung Ương cho hay, “Tâm bão cách đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa, khoảng 530km, gió giật cấp 10 và còn có khả năng mạnh thêm.”

Cơ quan này dự báo: “Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ ngày 19 Tháng Mười Hai, tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/H), giật cấp 10. Vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa bão; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.”

“Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.”

Báo Tuổi Trẻ cho hay, “Ủy Ban Quốc Gia Ứng Phó Sự Cố Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn” đã có công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang chủ động ứng phó.

Từ đầu năm đến nay, đã có 14 cơn bão lớn nhỏ đánh vào Việt Nam, với gió mạnh và mưa lớn gây lụt lội hầu hết là các tỉnh khu vực miền Trung cùng với các đập thủy điện xả lũ làm hàng chục người chết và hàng ngàn căn nhà bị phá hủy. (KN)

MỚI CẬP NHẬT