Thêm một ‘lãnh đạo’ của Dầu Khí Việt Nam trốn đi nước ngoài

HÀ NỘI (NV) – Thêm một ông “lãnh đạo” cấp cao của Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam đã bỏ trốn ra nước ngoài. Lê Chung Dũng là ông quan to thứ ba biến mất tiếp theo Trịnh Xuân Thanh và Vũ Ðình Duy.

Một số báo điện tử tại Việt Nam cho hay ông Lê Chung Dũng, phó tổng giám đốc Tổng Công Ty Ðiện Lực Dầu Khí Việt Nam (PV Power) không thấy đến công ty làm việc sau khi đã hết hạn nghỉ phép từ ngày 20 Tháng Mười 2016 “để giải quyết công việc gia đình.”

Ngày 10 Tháng Mười 2016, ông Lê Chung Dũng nộp đơn gửi tổng công ty PV Power xin nghỉ phép 15 ngày để giải quyết công việc gia đình, không nêu rõ địa điểm nghỉ phép nhưng chỉ được cấp phép 9 ngày. Hết hạn, không đến cơ quan và PV Power nhận được đơn tiếp theo của ông ta xin đi học khóa dự bị MBA của trường Ðại Học SP Jain School Of Management tại Singapore trong thời gian 6 tháng, ngày nhập học 20 Tháng Mười 2016.

Theo tờ Người Lao Ðộng qua lời giải thích của PV Power, sau khi nhận được đơn xin đi học ở nước ngoài của ông Lê Chung Dũng, “PV Power đã không chấp nhận và nhiều lần liên lạc (qua điện thoại, email) cũng như gửi các văn bản yêu cầu ông Lê Chung Dũng trở lại tổng công ty để tiếp tục làm việc và giải quyết các thủ tục liên quan nhưng ông Lê Chung Dũng vẫn chưa trở lại tổng công ty làm việc.”

Chưa thấy thông tin nào cho biết đích xác ông Lê Chung Dũng đi ra nước ngoài từ ngày nào và bằng đường nào. Chỉ thấy báo Người Lao Ðộng thuật lại từ PV Power là, “Thời điểm này cũng là thời hạn bổ nhiệm lại chức vụ phó tổng giám đốc đối với ông Lê Chung Dũng, vì các lý do nêu trên nên theo quy định quản lý cán bộ ông Lê Chung Dũng không được bổ nhiệm lại và không còn là phó tổng giám đốc PV Power.”

Lê Chung Dũng, đang bỏ trốn. (Hình: Dân Trí)
Lê Chung Dũng, đang bỏ trốn. (Hình: Dân Trí)

Ðồng thời, “PV Power đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về đảng và tiến hành các thủ tục để kỷ luật lao động theo quy định của nội quy lao động của tổng công ty và Luật Lao Ðộng đối với ông Lê Chung Dũng. Hiện trên trang web chính thức của PV Power không còn thấy tên ông Dũng trên bảng cơ cấu lãnh đạo của tổng công ty này.”

Theo các báo tại Việt Nam đưa tin này, Lê Chung Dũng “được cho là có liên quan trách nhiệm đến những sai phạm trong dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, do PVC làm chủ đầu tư, dưới thời kỳ ông Trịnh Xuân Thanh làm chủ tịch và ông Vũ Ðức Thuận làm tổng giám đốc.”

Ông Trịnh Xuân Thanh đã trốn ra nước ngoài khoảng đầu Tháng Chín vừa qua trong khi ông Vũ Ðức Thuận đã bị tống giam, giữa tháng 9 cùng 3 quan chức khác của PVC để điều tra về những sai phạm và thất thoát hơn 3,000 tỉ đồng của tổng công ty này.

PV Power là một tổng công ty do PVN bỏ tiền đầu tư 100%, được thành lập từ năm 2007 với vốn điều lệ hiện tại là hơn 13,000 tỉ đồng. PV Power đang thực hiện một số dự án lớn như: nhiệt điện Vũng Áng 1, nhà máy điện Cà Mau, nhiệt điện Nhơn Trạch 1 và 2…

Nhìn qua báo cáo tại hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 cho thấy, doanh thu toàn tổng công ty PV Power nửa đầu năm khoảng 12,398 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế được 897 tỉ đồng, bằng 149% kế hoạch cả năm 2016, nộp ngân sách nhà nước được 563 tỉ đồng.

Lê Chung Dũng nguyên phó TGÐ Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí (PVC) dưới thời kỳ ông Trịnh Xuân Thanh làm chủ tịch và ông Vũ Ðức Thuận làm tổng giám đốc. Sau đó, ông Dũng được điều động và bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Tổng Công Ty Ðiện Lực Dầu Khí Việt Nam từ Tháng Giêng năm 2011.

Vậy rất có thể, Lê Chung Dũng bỏ trốn vì thấy các ông Vũ Ðức Thuận, nguyên ủy viên HÐQT kiêm tổng giám đốc; Nguyễn Mạnh Tiến, phó tổng giám đốc; Trương Quốc Dũng, nguyên phó tổng giám đốc; Phạm Tiến Ðạt, nguyên kế toán trưởng tổng công ty PVC, đã làm ông ta cảm thấy nguy hiểm.

Bình luận về vụ Lê Chung Dũng bỏ trốn, nhà báo độc lập Huy Dức nói rằng, “Danh sách ‘có khả năng bỏ trốn’ trong ngành dầu khí mà cơ quan điều tra mới trao cho tập đoàn lên tới… 192 nhân vật.”

Mời độc giả xem video: Triệt phá nhóm hành hạ, ấu dâm trẻ em ở Cambodia

Hồi Tháng Mười 2016, Tập Ðoàn Hóa Chất Việt Nam (Vinachem) gửi báo cáo tới Bộ Công Thương nói ông Vũ Ðình Duy – cựu tổng giám đốc nhà máy xơ sợi PVTex, ủy viên Hội Ðồng Thành Viên Vinachem “bắt đầu vắng mặt tại cơ quan từ ngày 24 Tháng Mười.” Ông Duy sau đó có 2 đơn xin nghỉ ốm gửi lãnh đạo tập đoàn, trong đó đơn ngày 31 Tháng Mười nêu lý do “xin nghỉ để đi nước ngoài chữa bệnh.”

Nhưng tin tức cũng cho hay ông Duy đã đi ra khỏi nước từ ngày 22 Tháng Mười 2016 mà “lãnh đạo Vinachem không thể liên lạc được với ông Duy và cũng không biết ông này đi đâu. Sau nhiều lần liên lạc bất thành, Vinachem đã gửi văn bản báo cáo chính thức tới Bộ Công Thương vào ngày 2 Tháng Mười Một.”

Báo chí có nhiều bài viết về “Hàng loạt sai phạm tại dự án nhà máy xơ sợi PVTex 7,000 tỷ ‘đắp chiếu’” nên ông Duy nhanh chân chạy trước. Sau 3 ông Trịnh Xuân Thanh, Vũ Ðình Duy và Lê Chung Dũng, những ai khác sẽ được thấy báo chí trong nước loan tin “mất liên lạc” hay “xin đi nước ngoài chưa về”? (TN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT