Tuesday, May 7, 2024

Một nghi can vụ bạo động Đắk Lắk đã tự sát

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Một nghi can không rõ danh tính trong vụ bạo động Tây Nguyên đã “tự sát bằng súng,” trong lúc hằng trăm cảnh sát cơ động bao vây đồi Độc Lập, ở xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Báo Công An Nhân Dân hôm 5 Tháng Bảy dẫn lời ông Nguyễn Văn Dương, phó trưởng Phòng Cảnh Sát Cơ Động, Công An Tỉnh Đắk Lắk, cho hay như vậy.

Ít nhất hằng trăm cảnh sát cơ động được điều động săn lùng các nghi can vụ bạo động ở tỉnh Đắk Lắk. (Hình: Công An Nhân Dân)

Ông này cho biết thêm rằng 21 nghi can khác bị bắt tại đồi Độc Lập sau đó.

Theo ông Dương, trước lúc bị công an bao vây, nhóm nghi can được một người bên ngoài tiếp tế lương thực, cung cấp thông tin.

Công an lập tức bắt người này trước lúc săn lùng nhóm nghi can trên đồi.

Bản tin của báo Công An Nhân Dân cho biết, công an lần ra manh mối các nghi can nhờ biển số những chiếc xe mô tô để lại hiện trường, cho thấy nghi can đến từ nhiều huyện, tỉnh khác nhau như Cư M’gar, Krông Búk, Gia Lai…

Ngoài ra, công an còn được những người dân “phát hiện đường lui của các đối tượng nên nhiệt tình chỉ dẫn.”

Liên quan vụ bạo động Tây Nguyên, báo Tuổi Trẻ cho hay ngoài 90 người bị bắt bắt, khởi tố với nhiều tội danh, Công An Đắk Lắk đang phát lệnh truy nã sáu nghi can với cáo buộc “khủng bố.”

Nghi can mới nhất bị thêm vào danh sách này là Y Huăl Ê Ban, 53 tuổi, người Ê Đê, ở thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Năm nghi can còn lại gồm Nay Dương, Nay Yên, Nay Tam, Y Khing Liêng và Y Jũ Niê.

Một giới chức Công An Đắk Lắk nói rằng vụ án “đang tiếp tục được mở rộng điều tra, truy nã thêm những người liên quan đã bỏ trốn sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ.”

Trong vụ bạo động xảy ra vào rạng sáng 11 Tháng Sáu, nhóm nghi can tấn công hai đồn công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, khiến chín người thiệt mạng, trong đó có bí thư và chủ tịch xã.

Đáng nói là khi đưa tin về vụ bạo động, tất cả các báo ở Việt Nam đều phải dẫn nguyên văn lời của ông Tô Ân Xô, phát ngôn viên Bộ Công An.

Hồi trung tuần tháng trước, ông Xô cáo buộc các nghi can “mang theo cờ Fulro” và 23 khẩu súng quân dụng, súng hơi, súng tự chế.

Thời điểm đó, các báo cũng đưa tin ông Phạm Ngọc Việt, cục trưởng Cục An Ninh Nội Địa, Bộ Công An Việt Nam, cáo buộc đây là “hoạt động khủng bố có tổ chức.”

Một món đồ mà các nghi can bỏ lại trong vườn. (Hình: Công An Nhân Dân)

Ông này úp mở rằng một trong các nghi can bị bắt “là thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công.”

Tuy vậy, danh tính của nghi can, tên của tổ chức và phương thức “dàn dựng” thế nào thì lại không được ông Việt nói rõ. Sự không rõ ràng này khiến công luận nghi ngờ là động tác tung hỏa mù của Bộ Công An về vụ bạo động. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT