Thursday, April 25, 2024

Một ngư dân Kiên Giang bị ‘tàu lạ’ bắn chết trên biển

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Trong lúc một tàu cá ở huyện Châu Thành đang đánh bắt hải sản trên biển thì bất ngờ bị một “tàu lạ” chưa rõ nước nào tấn công bằng súng, khiến một ngư dân trên tàu trúng đạn chết tại chỗ.

Ngày 2 Tháng Mười Một, 2019, Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Kiên Giang xác nhận với báo Người Lao Động, ngư dân Nguyễn Ngọc Khởi (23 tuổi, ở xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) đã bị bắn chết khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển giáp biên của Việt Nam. Thi hài nạn nhân đã được đưa vào đất liền.

Theo báo Tuổi Trẻ, bước đầu ông Lê Ngọc Hiền (43 tuổi, ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), thuyền trưởng tàu cá KG-90785 trình báo: “Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30 Tháng Mười, trong lúc tàu đang đánh cá ở tọa độ 7.15 độ Nam – 108 độ Bắc thì bất ngờ bị một chiếc tàu ‘chưa rõ của nước nào’ tấn công bằng súng. Lúc này, trên tàu có tất cả 14 ngư dân. Hoảng sợ, ông Hiền quay tàu tháo chạy thì chẳng may anh Khởi bị trúng đạn chết tại chỗ. Ngay lập tức, ông Hiền cho tàu vào bờ trình báo với Đồn Biên Phòng Xẻo Nhàu (huyện An Minh, Kiên Giang).”

Tuy nhiên, một sĩ quan thuộc Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Kiên Giang, cho rằng: “Có rất nhiều vấn đề cần tiếp tục xác minh làm rõ, chẳng hạn như tọa độ nói trên có thuộc vùng biển Việt Nam hay không? Tàu tấn công tàu cá nói trên là tàu của nước nào?…”

Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Kiên Giang đã báo cáo sự việc với Ủy Ban Nhân Dân tỉnh và đang phối hợp với Công An tỉnh Kiên Giang “tiếp tục làm rõ.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT