Thursday, April 25, 2024

Một người bị điều tra vì ‘rạch phá pa nô tuyên truyền bầu cử’ ở Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG,Việt Nam (NV) – Một người đàn ông “dùng vật nhọn rạch phá hàng loạt pa nô tuyên truyền về bầu cử” tại thành phố Đà Nẵng bị công an điều tra.

Một số cơ quan tuyên truyền của chế độ Hà Nội hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Năm nói ông Nguyễn Hùng Đức, 46 tuổi, cư dân phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, bị bắt về trụ sở công an để điều tra vì “cầm vật nhọn rạch phá làm hư hỏng hàng loạt pa nô tuyên truyền về bầu cử” tại các quận Thanh Khê và Cẩm Lệ vào buổi tối hôm Thứ Bảy.

Ông Nguyễn Hùng Đức bị thẩm vấn vì “rạch phá pa nô bầu cử” ở Đà Nẵng. (Hình: Pháp Luật)

Theo tờ Pháp Luật, công an quận Thanh Khê “phối hợp với nhiều đơn vị khác trích xuất camera, lần theo và phát hiện ông Đức là người thực hiện hành vi phá hoại trên.” Hiện cuộc điều tra còn tiếp diễn nên chưa biết ông Đức sẽ bị trừng trị thế nào.

Ngày 12 Tháng Năm, một người đàn ông khác, cư dân huyện Nam Đàn, đã bị công an thành phố Vinh bắt vì bị cáo buộc “rạch, xé các pano tuyên truyền về bầu cử Quốc Hội và Hội Ðồng Nhân Dân các cấp, trước khu vực đường Trường Thi, thành phố Vinh.”

Cuộc bầu cử Quốc Hội và các hội đồng chính quyền địa phương, ngày 23 Tháng Năm tới đây, trong chế độ Cộng Sản vẫn được hiểu là “đảng cử dân bầu.” Đảng CSVN lập sẵn danh sách những người được “cơ cấu” làm “đại biểu” nên nhân dân đã biết ai sẽ là trở thành “đại biểu” trước khi được lệnh phải đi bỏ phiếu.

Mới đây, trên mạng xã hội thấy có một ông trung tá quân đội CSVN tên Đinh Đức Long, hiện ở Sài Gòn, công khai viết tẩy chay cuộc bầu cử sắp diễn ra. Lý do ông nêu ra là ông chưa bao giờ gặp hay nghe các ứng cử viên tiếp xúc để biết về họ cũng như về chương trình hành động của họ. Ông không biết căn cứ vào đâu để biết những gì thấy quảng cáo cho những người đó là đúng hay bịp bợm. Ông còn cho rằng những ông “đại biểu nhân dân” ở cái thành phố ông cư ngụ “không hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu”…

Trường hợp công khai tẩy chay bầu cử như ông Bác Sĩ Trung Tá Quân Ðội CSVN Đinh Đức Long vô cùng hiếm hoi tại Việt Nam. Một số người tự ứng cử Quốc Hội không những không do đảng CSVN “cơ cấu” mà lại còn dùng mạng xã hội đả kích những nhân vậy đứng đầu đảng CSVN đều bị công an bắt giam như ông Lê Trọng Hùng ở Hà Nội, Trần Quốc Khánh ở Ninh Bình. Họ bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước” nên khó thoát những bản án nặng nề.

“Pano tuyên truyền về bầu cử” các cấp tại thanh phố Vinh bị rạch xé. (Hình: Dân Trí)

Hai ngày trước, tờ Nhân Dân, cái loa tuyên truyền chính thức của đảng CSVN, hô hoán rằng “các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí ra sức tổ chức rất nhiều hoạt động, phương thức rất tinh vi, thâm độc nhằm phá hoại, gây trở ngại và xuyên tạc tính chất dân chủ của cuộc bầu cử.”

Tờ Nhân Dân còn lu loa rằng những người ứng cử độc lập chống đối chế độ độc tài đảng trị có chủ đích “tạo tiền đề hoặc hỗ trợ âm mưu bạo loạn lật đổ khi có cơ hội, các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí đã thực hiện nhiều hành vi chống phá, tập trung vào vỏ bọc “thực hiện quyền dân chủ”…

Những ai không là “những con cừu ngoan ngoãn” đều bị trừng trị, dù là phá hoại mấy tấm pa-nô hay ra ứng cử mà không được “cơ cấu.” (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT