BẮC KẠN, Việt Nam (NV) – Ông HTK, 46 tuổi, ở phường Xuất Hóa, bị Công An thành phố Bắc Kạn xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng ($217) với cáo buộc “Đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.”
Theo trang web Công An Bắc Kạn hôm 18 Tháng Năm, ông K. để lại một bình luận trên bên dưới bài viết “Xử phạt bốn cá nhân trong vụ xô xát tại chợ Đức Xuân” đăng Facebook “An Ninh Bắc Kạn” với nội dung: “Toàn cán bộ bao che cho nhau, đánh vào bộ phận sinh dục phải nhập viện mà nói là chảy tí máu *éo thằng nào nghe được, đúng là lũ quan tham vô lại, xử phạt 3 triệu xong rồi thăng chức có phải không.”

Theo công an, bình luận của ông K. “xúc phạm cơ quan chức năng trên Facebook.”
Trang web nêu trên cho biết thêm, tại đồn công an, ông K. “đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, có thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi vi phạm, tháo gỡ bình luận kịp thời.”
Trước ông K., đến nay đã có hàng chục Facebooker bị công an các địa phương xử phạt với cùng cáo buộc chung là “xúc phạm công an.” Có lẽ do tất cả các trường hợp này đều không được luật sư trợ giúp pháp lý, nên họ đều “thành khẩn thừa nhận” và ngoan ngoãn đóng tiền phạt, cam kết không tái phạm tại đồn công an.
Trong một vụ tương tự gần đây, theo tờ Lao Động hôm 7 Tháng Năm, anh GAS, một công nhân ở huyện Hải Hà, bị Công An tỉnh Quảng Ninh xử phạt vi phạm hành chính 7.5 triệu đồng ($326) với cáo buộc “Lợi dụng mạng xã hội xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức.” Cụ thể, anh S. bị công an quy chụp là “đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm lực lượng công an trên Facebook Su Su.”
Trước đó, hồi trung tuần Tháng Tư, báo Nhân Dân đưa tin vụ anh Trương Quang Tiến, 20 tuổi, ở xã Cư K’pô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, bị xử phạt vì post Facebook “lăng mạ lực lượng công an làm thẻ căn cước.” Tuy vậy, nội dung cụ thể của bài đăng thế nào thì không được báo này tiết lộ.

Liên quan việc nhà cầm quyền xử phạt Facebooker ngày càng nhiều, Luật Sư Đặng Đình Mạnh nhận định trên trang cá nhân: “…Với số lượng lực lượng dư luận viên hoạt động đông đảo trên các trang mạng xã hội như hiện nay, việc bị báo cáo những nội dung bị cho rằng chống, phá chính quyền chỉ còn là vấn đề thời gian. Bị xử lý, may mắn thì được mời ‘uống trà,’ nhẹ nhàng thì bị phạt vi phạm hành chính, nặng hơn thì [bị áp Điều] 331 và nghiêm trọng nhất là 117.”
Vị luật sư cũng bình luận thêm rằng “chúng ta [người dân Việt Nam] đang cùng sống trong một thời điểm mà nói gì, viết gì… cũng đều quá dễ dàng và quá khó khăn.” (N.H.K) [qd]



























































