Thursday, April 18, 2024

Một ông ở Quảng Ninh nghi bị công an đánh chết sau vườn nhà

QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Người nhà nạn nhân bàng hoàng khi phát hiện thi thể người thân nằm úp mặt chết tại vườn nhà ở phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, sau khi bị chính quyền ập vào nhà kiểm tra hành chính.

Chiều 12 Tháng Giêng, 2019, Công An tỉnh Quảng Ninh xác nhận cho biết, đang cho điều tra nguyên nhân vụ ông Đỗ Văn Dông (38 tuổi, thuộc tổ 47A, Khu 5, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long) chết “bất thường” sau khi Tổ Công Tác Phường Hà Phong tiến hành kiểm tra việc buôn bán pháo lậu.

Nói với báo Tuổi Trẻ, chị Nguyễn Thị Hoa, vợ ông Danh khẳng định chồng mình bị bốn người trong tổ công tác truy đuổi lúc tối hôm 11 Tháng Giêng, khi phát hiện ông chạy về phía vườn sau nhà. Đến rạng sáng ngày 12 Tháng Giêng, thì mọi người phát hiện ông nằm chết trong tư thế úp mặt xuống đất với nhiều vết thương trên người.

Tuy nhiên, theo Công An tỉnh Quảng Ninh, khoảng 9 giờ tối ngày 11 Tháng Giêng, Tổ Công Tác Phường Hà Phong tiến hành kiểm tra hành chính nhà ông Danh (ở khu 5, phường Hà Phong).

Lúc kiểm tra có mời ông Lê Văn Mai, tổ trưởng Tổ Bảo Vệ Dân Phố Khu 5, phường Hà Phong tham gia. Khi đó, ông Danh không có mặt ở nhà, chỉ có vợ là chị Nguyễn Thị Hoa cùng 2 con nhỏ và bố mẹ vợ ông Danh.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại khu vực nhà bếp có 3 bao tải chứa 31 hộp pháo và 2 bánh pháo rời (có tổng trọng lượng khoảng 62kg). Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ số tang vật trên và niêm phong theo quy định, với sự chứng kiến của chị Hoa.

Do chưa gặp được ông Danh, ông Nguyễn Đức Sáng, trưởng Công An Phường Hà Phong đề nghị ông Đỗ Văn Kỷ (bố đẻ ông Danh) dùng điện thoại gọi cho ông Danh để vận động con trai ra làm việc. Ông Kỷ đã gọi nhiều lần nhưng không thấy ông Danh nghe máy.

Theo báo Lao Động, sau đó ông Sáng “dùng đèn pin đi ra khu vực vườn xung quanh nhà để kiểm tra thì phát hiện ông Danh ở phía sau vườn nhà, đang nằm với tư thế mặt úp xuống đất.”

Kiểm tra, công an và gia đình phát hiện ông Danh đã chết nên báo cho lãnh đạo Công an thành phố Hạ Long, đồng thời giữ nguyên hiện trường.

Nhận tin báo cáo, Công An tỉnh Quảng Ninh đã xuống hiện trường, phối hợp với các đơn vị hữu trách tổ chức khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ thêm 17 hộp pháo và một bánh pháo tròn, nặng khoảng 34kg.

Theo báo cáo ban đầu từ cơ quan pháp y, bước đầu xác định nguyên nhân tử vong của ông Danh là do “tụt hạnh nhân tiểu não.”

Tin cho biết, vụ này hiện vẫn đang được Công An tỉnh Quảng Ninh điều tra vì có tin cho rằng “ông Danh tử vong là do bị người khác đánh chết.” (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT