Saturday, April 20, 2024

Một tổng biên tập mất ghế vì đụng đến bí thư Đắk Lắk

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Ông Tạ Văn Mây, tổng biên tập tạp chí Môi Trường và Xã Hội, chính thức bị miễn nhiệm (cách chức) vì cáo buộc “đăng tin sai sự thật về Ủy Viên Trung Ương Đảng, Bí Thư Tỉnh Ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường.”

Báo Lao Động hôm 30 Tháng Mười đăng tin “Miễn nhiệm tổng biên tập một tạp chí vì đăng tin sai sự thật” với nội dung: “Ông Mây bị miễn nhiệm vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong bài viết: ‘Bí thư Tỉnh Ủy Đắk Lắk bị tố đạo luận án, gian dối trong học thuật’ đăng trong số đặc biệt 16/2020, gây ảnh hưởng xấu đến sự lãnh đạo của đảng và quản lý nhà nước.”

Bài báo khiến tạp chí Môi Trường và Xã Hội bị đình bản và tổng biên tập bị mất ghế. (Hình chụp qua màn hình)

Tuy nhiên, bản tin này hiện đã bị gỡ khỏi báo Lao Động, tờ báo của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, nơi ông Bùi Văn Cường từng là chủ tịch, nhưng được báo Gia Lai lấy lại.

Trước đó, hồi cuối Tháng Chín, tờ báo không nhiều người biết của ông Mây bị Cục Báo Chí, Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN xử phạt hành chính 50 triệu đồng ($2,153) và buộc phải đình bản hai tháng.

Ngoài ra, tờ báo trực thuộc Viện Phát Triển Năng Lực Cộng Đồng và Môi Trường còn phải đăng cải chính, xin lỗi Bí Thư Cường. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, không thấy báo Môi Trường và Xã Hội chấp hành việc cải chính, xin lỗi. Trang này hiện đã ngừng cập nhật sau các tin bài được đăng hôm 29 Tháng Chín.

Trong vụ này, tác giả bài báo, ông Phạm Đình Quý, giảng viên trường Đại Học Tôn Đức Thắng ở Sài Gòn, cùng với ông Hoàng Minh Tuấn, là hai người bị bắt với cáo buộc “Vu khống” theo Điều 156 Bộ Luật Hình Sự CSVN 2015. Vụ bắt giữ hai ông Quý và Tuấn khiến công luận xôn xao, vì thoạt đầu, thân nhân trình báo rằng hai ông này bị công an Đắk Lắk “bắt cóc” ở Sài Gòn và Nha Trang.

Điều kỳ lạ là các báo nhà nước đưa tin về cáo buộc nhắm vào ông Quý và Tuấn nhưng không làm rõ chi tiết ai là người bị hai ông này vu khống.

Theo bài báo của ông Quý, luận án tiến sĩ của Bí Thư Cường tại trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam hồi năm 2018 “đã sao chép khoảng 70% các công trình được xuất bản trước đó, không trích dẫn nguồn tài liệu và trích dẫn tài liệu ngụy tạo.”

Sau đó, theo báo đảng, Tiểu Ban Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trung Ương, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng đã xác minh và kết luận ông Cường “không có hành vi đạo văn.”

Báo Môi Trường và Xã Hội hiện đang bị đình bản. (Hình chụp qua màn hình)

Hồi giữa Tháng Mười, các báo nhà nước cho hay, ông Bùi Văn Cường đã được đại hội đảng bộ tỉnh Đắk Lắk “tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ bí thư Tỉnh Ủy với 100% số phiếu bầu.”

Cũng trong dịp này, ông Cường lần đầu tiên lên tiếng trên tờ Lao Động về việc mình bị cáo buộc đạo văn: “Đã có những chiến dịch rất bài bản nhằm bôi nhọ, vu khống tôi. Tôi khẳng định là tôi không sai một chút nào. Dù họ vu khống, bôi nhọ, làm những chiến dịch rất bài bản. Hiện nay, các cơ quan chức năng đã kết luận rồi nhưng phải tìm ra nguyên nhân và từ đâu. Đó là câu chuyện của các bộ ngành trung ương. Còn cá nhân tôi chỉ biết cố gắng toàn tâm, toàn ý làm sao xây dựng, phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT