HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một phái đoàn Bộ Ngoại Giao Mỹ đến Hà Nội đối thoại nhân quyền ngày Thứ Tư tới đây trong khi thêm nhiều người nữa bị bắt.
Theo một bản thông cáo báo chí phổ biến mới đây, Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết một phái đoàn của Bộ Ngoại Giao Mỹ sẽ đến Hà Nội để đối thoại nhân quyền lần thứ 26 với nhà cầm quyền CSVN vào ngày Thứ Tư, 2 Tháng Mười Một.

Bản thông cáo nói rằng cuộc đối thoại sắp diễn ra “bao gồm nhiều vấn đề nhân quyền và quyền người lao động, trong đó gồm cả quyền tự do biểu đạt và hội họp, tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, cải cách luật lệ, quyền của những nhóm người yếu thế trong đó gồm cả những người đồng tính, các nhóm dân tộc thiểu số, người tàn tật…”
Bản thông cáo trên còn cho hay phái đoàn, ngoài cuộc đối thoại với nhà cầm quyền, họ còn tiếp xúc với phía xã hội dân sự ở cả Hà Nội và Sài Gòn. Điều này không biết có thể thực hiện được không khi chế độ Hà Nội luôn luôn tìm cách cản trở bằng nhiều cách khác nhau. Các phái đoàn chính phủ Mỹ trước đây, ngay cả Tổng Thống Mỹ Barack Obama cũng bị cản trở khi đã hẹn giờ gặp mặt những người đấu tranh dân chủ, nhân quyền.
Một ngày trước ngày 11 Tháng Mười mà Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc bầu 14 thành viên thay thế cho các thành viên mãn nhiệm, bốn tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế gồm: Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch), Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International), Điều Khoản 19 (Article 19) (tên tổ chức đặt theo điều khoản 19 của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền), và Ủy Hội Luật Gia Quốc Tế (International Commission of Jurists), ra một bản tuyên bố chung kêu gọi các nước thành viên Liên Hiệp Quốc đừng bỏ phiếu cho CSVN.

Họ dẫn chứng rằng kể từ khi CSVN công bố (Tháng Hai, 2021) chính thức ứng cử làm thành viên của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, đến nay, đã bỏ tù tất cả 48 người gồm các nhà đấu tranh nhân quyền hay nhà báo độc lập. Họ bị vu cho các tội trạng rất độc đoán từ “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” đến “tuyên truyền chống nhà nước…,” thậm chí cả trò cáo buộc “trốn thuế” dù các tội danh đó đều là áp đặt gượng gạo, mơ hồ.
Ngay như Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cũng từng nhiều lần đòi CSVN hủy bỏ các điều luật hình sự kể trên vì chúng trái với Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng như Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà chế độ Hà Nội đã đặt bút ký cam kết tuân hành nhưng luôn luôn làm ngược lại hoàn toàn.
Hàng năm, Bộ Ngoại Giao Mỹ đều có bản tường trình về tình hình nhân quyền cũng như tự do tôn giáo trên thế giới. Trong đó, phần riêng về Việt Nam luôn luôn có những dẫn chúng các trường hợp dân chúng bị đàn áp, bỏ tù trái với các cam kết quốc tế về nhân quyền.

Ngoài hàng trăm người đã bị kết án tù, còn đang có nhiều người bị bắt giam chờ ra tòa với các cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” gồm những người rất nổi tiếng như các ông bà Nguyễn Thúy Hạnh, Trương Văn Dũng, Nguyễn Lân Thắng, Bùi Tuấn Lâm. Họ khó tránh khỏi các bản án tù nặng nề dù họ không làm gì trái với đạo lý làm người.
CSVN luôn luôn ngó ngơ trước các lời kêu gọi của các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế cũng như của các chính phủ. Bản thông cáo báo chí của Bộ Ngoại Giao Mỹ ngày 30 Tháng Mười nói rằng chính phủ Mỹ “cam kết tiếp tục thảo luận để có kết quả thực chất với nhà cầm quyền CSVN” về các vấn đề nhân quyền.
Nhiều năm trước đây, một nhà ngoại giao Mỹ từng than rằng đối thoại nhân quyền với CSVN giống như “đối thoại giữa hai người điếc.” (TN) [kn]














































































































































