KODIAK, Alaska (NV) – Mỹ sẽ chuyển giao thêm cho lực lượng Cảnh Sát Biển của CSVN tàu tuần tra thứ ba, thuộc lớp Hamilton, dự trù có thể vào cuối năm nay.
Hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Tư, Đô Đốc Karl Schultz, tư lệnh lực lượng tuần duyên Mỹ, đã chủ tọa lễ chấm dứt hoạt động cho tàu tuần duyên USCG Douglas Munro (số hiệu WHEC 724) tại cảng Kodiak, tiểu bang Alaska, theo bản tin của lực lượng tuần duyên Mỹ.

Trong buổi lễ vừa kể, chỉ thấy liệt kê thành tích của tàu WHEC 724 trong gần 50 năm phục vụ trong Lực lượng tuần duyên Mỹ từ khu vực Trung Đông, sang Đông Nam Á, Đông Thái Bình Dương, vùng biển Phi Châu và sau này là khu vực biển Bering và vịnh Alaska.
Không thấy bản tin của Lực lượng Tuần duyên Mỹ đề cập đến tương lai của chiếc USCG Douglas Munro sau khi nghỉ hưu.
Tuy nhiên, trong một bản tin riêng ngày 8 Tháng Tư 2021 của công ty sản xuất máy tàu biển Fairbanks Morse, trụ sở ở thành phố Beloit, tiểu bang Wisconsin, cho các tàu lớp Hamilton, họ cũng đưa tin về việc tàu USCG Douglas Munro sẽ nghỉ hưu từ ngày 24 Tháng Tư.
Cuối bản tin, công ty Fairbanks Morse nói rằng tàu này sau đó “dự trù được chuyển giao cho Cảnh Sát Biển CSVN vào cuối năm nay” (expected to be transferred to the Vietnam Coast Guard later this year).
Một tàu tuần duyên khác là USCG John Midgett (WHEC 726) đã được tân trang sau khi đã tháo gỡ hầu hết các loại võ khí và sơn lại để chuẩn bị chuyển giao cho Cảnh Sát Biển CSVN.
Tàu này dự trù chuyển giao từ cuối năm ngoái nhưng vì đại dịch COVID-19 nên chương trình sửa chữa tàu cũng như huấn luyện thủy thủ đoàn cho Việt Nam đã phải thay đổi lịch trình. Khi được chuyển giao dự trù trong năm nay, WHEC 726 là chiếc thứ hai, lớp Hamilton chuyển giao cho Cảnh Sát Biển CSVN.
Hồi Tháng Tám năm ngoái, từng có tin Cảnh Sát Biển CSVN thành lập một đoàn công tác đi Mỹ để được huấn luyện điều khiển và tiếp nhận con tàu.
Trước đó, vào cuối năm 2017, chiếc Morgenthau (WHEC 722) có vận tốc tối đa 29 hải lý/giờ (54km), tầm hoạt động tới 11,000 hải lý (20,000 km) với thời gian trên 45 ngày, là tàu lớp Hamilton đầu tiên Mỹ chuyển giao cho Cảnh Sát Biển CSVN.

Tháng Mười Hai năm ngoái, Bộ Quốc Phòng Mỹ công bố bản tổng kê hàng năm về số võ khí, trang bị quốc phòng bán ra trên thế giới cho các đối tác và đồng minh, theo nhiều chương trình khác nhau từ bán theo trị giá thương mại trực tiếp đến trợ cấp tài chính, tín dụng của chính phủ. Trong đó, Mỹ bán cho Việt Nam một số võ khí trị giá $38.4 triệu trên tổng số $175 tỉ cung cấp cho đối tác và đồng minh.
Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập bang giao giữa hai kẻ cựu thù, ngày 27 Tháng Bảy, 2020, Bộ Ngoại Giao Mỹ nói “từ tài khóa 2016 đến 2019, Việt Nam đã nhận được hơn $150 triệu tiền trợ giúp an ninh theo Chương Trình Tài Trợ Quân Sự Nước Ngoài (Foreign Military Financing (FMF) program) trực thuộc Bộ Ngoại Giao.
Trước đó nữa, tin cho hay hơn $58 triệu dùng để tân trang và chuyển giao hai tàu tuần duyên lớp Hamilton cho Cảnh Sát Biển CSVN. Mỹ cũng đã chuyển giao cho Việt Nam 24 xuồng cao tốc do công ty Metal Shark ở Louisiana đóng mà 6 chiếc cuối cùng đã chuyển giao hồi Tháng Năm, 2020. (TN) [kn]






















































































