Mỹ-Việt Nam đối thoại chính sách quốc phòng năm 2022

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đại diện hai chính phủ Mỹ và Việt Nam gặp nhau tại Hà Nội “Đối thoại chính sách quốc phòng” năm 2022 sau một năm bị hoãn vì đại dịch COVID-19.

Ông Ely Ratner, phụ tá bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, dẫn đầu một phái đoàn đến Hà Nội đối thoại chính sách quốc phòng với phía Việt Nam do ông Hoàng Xuân Chiến, thứ trưởng Quốc Phòng CSVN, dẫn đầu. Cuộc họp diễn ra ngày 12 Tháng Chín.

Ông Lloyd Austin (trái), bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, diễn tả một vấn đề khi nói chuyện với ông Phan Văn Giang, bộ trưởng Quốc Phòng CSVN, bên lề Đối Thoại An Ninh Khu Vực Sangri-La ở Singapore ngày 10 Tháng Sáu. (Hình: Roslan Rahman/AFP/Getty Images)

Bộ Quốc Phòng Mỹ ra một bản thông cáo báo chí nói “Đối thoại chính sách quốc phòng” là “diễn đàn cấp cao nhất giúp tiến tới sự hợp tác quốc phòng song phương.”

Thông Tấn Xã Việt Nam cho biết cuộc họp “nhằm đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thời gian qua; xác định phương hướng hợp tác quốc phòng những năm tiếp theo.”

Bộ Quốc Phòng Mỹ nói rằng “lãnh đạo hai bên tái khẳng định sự quan trọng của thỏa hiệp Đối Tác Toàn Diện, nhất là trong tình thế đầy biến động của khu vực Ấn Độ–Thái Bình Dương.” Ông Ratner được thuật lời Mỹ cam kết hậu thuẫn cho một nước Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập cũng như tiếp tục yểm trợ cho một ASEAN trong vị thế trung tâm của khu vực.

Bản thông cáo báo chí nói hai bên tái khẳng định sự quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, và hai bên đồng ý hợp tác với nhau cùng các đối tác cùng lập trường nhằm giải quyết các tranh chấp ở khu vực.

Thông Tấn Xã Việt Nam viết: “Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản và thỏa thuận đã ký kết, tập trung vào các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, hợp tác quân y, cứu hộ cứu nạn…; tiếp tục tham vấn, ủng hộ nhau về các vấn đề cùng quan tâm trên các diễn đàn khu vực, cũng như phát huy vai trò thành viên ADMM +, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển chung ở khu vực.”

Việt Nam ký thỏa hiệp Đối Tác Toàn Diện hồi năm 2013 khi ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước, đến Tòa Bạch Ốc gặp ông Barack Obama, tổng thống Mỹ. Nhiều lãnh đạo Mỹ, nhiều hơn một lần, đề nghị Hà Nội nâng mối quan hệ song phương lên thành “Đối Tác Chiến Lược” nhưng đều bị tránh né.

Nhà cầm quyền CSVN trước khi quyết định những vấn đề lớn thường nhìn về phương Bắc, đánh giá các hệ quả chính trị và cả kinh tế và quân sự, có thể xảy đến.

Cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ biểu tình chống ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, trước Tòa Bạch Ốc khi ông ta đến đây ngày 7 Tháng Bảy, 2015. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Washington đã viện trợ rất nhiều cho Việt Nam những năm qua, giúp nước này đối phó với đại dịch COVID-19, cải thiện khả năng bảo vệ an ninh trên biển.

Mấy tháng gần đây, các viên chức chính phủ cấp cao của Washington liên tiếp đến Hà Nội trong bối cảnh tranh chấp ảnh hưởng địa chính trị ở khu vực ngày càng gay gắt hơn.

Nhìn về tương lai, bản thông cáo báo chí của Bộ Quốc Phòng Mỹ nói rằng hai bên “đồng ý chú trọng nâng cao các hợp tác mọi mặt từ thương mại quốc phòng, an ninh hàng hải, chia sẻ thông tin, an ninh mạng và quân y.”

Bản tin Thông Tấn Xã Việt Nam thuật lời Thượng Tướng Hoàng Xuân Chiến “mời Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cử đoàn tham dự Triển Lãm Quốc Phòng Quốc Tế tại Việt Nam sẽ được tổ chức vào Tháng Mười Hai tới đây.” (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT