SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Thành phố chỉ cần 1,000 người nhiễm thì không tìm đâu ra đủ bác sĩ y tá để phục vụ, chữa bệnh. 1,000 người bệnh – đó là giới hạn đỏ của thành phố này. Vượt qua giới hạn này là vỡ trận.”
Ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Sài Gòn, được tờ Tuổi Trẻ trích lời cho biết như vậy.
Theo đó, “Thời gian điều trị bình quân cho một bệnh nhân nhiễm COVID-19 là 20 ngày. Mỗi ngày cần 12 bác sĩ và điều dưỡng cho 1 người bệnh.”
Cùng thời điểm, báo Tuổi Trẻ cũng dẫn lời Bí Thư Thành Ủy Nguyễn Thiện Nhân úp mở rằng “đem thành tích để chữa hết bệnh cho một vài người so với chuyện phải chữa bệnh cho cả ngàn người là không thể giống nhau được.” Lời của ông Nhân ám chỉ việc chính phủ CSVN trước đó tuyên bố đã “chữa khỏi” cho 16 người nhiễm COVID-19 ở Việt Nam và tới nay chưa có thêm ca nào mới.
Phát ngôn của hai lãnh đạo cao cấp nhất thành phố Sài Gòn được cho là nhằm để biện minh cho việc họ vẫn chưa quyết được thời điểm cho học sinh đi học trở lại.
Hiện tại, Sở Giáo Dục-Đào Tạo Sài Gòn đề xuất phương án cho học sinh lớp 9 và 12 quay lại trường từ hôm 2 Tháng Ba, trong lúc học sinh mầm non và tiểu học đến trường từ hôm 16 Tháng Ba. Hiện chưa rõ bao giờ có quyết định sau cùng về việc này.

Phát ngôn của ông Nhân và ông Phong về giả định 1,000 người nhiễm COVID-19 ở Sài Gòn vô hình trung xác nhận năng lực của hệ thống y tế của Việt Nam trên thực tế không đủ sức cáng đáng và ứng phó, trong trường hợp xảy ra con số người nhiễm lên hơn cả ngàn ca tương tự như ở Nam Hàn hay ghê gớm hơn là Trung Quốc.
Sự bất an của người dân Sài Gòn càng gia tăng khi giới chức chính quyền và ngành y tế có vẻ như đang “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” về quyết định thời điểm nào nên cho học sinh quay lại trường.
Báo Zing hôm 26 Tháng Hai dẫn lời ông Phan Trọng Lân, viện trưởng Viện Pasteur Sài Gòn lập luận rằng “do chưa thấy sự lây nhiễm trong trường học nên cho học sinh đến trường thì sẽ an toàn hơn ở nhà” và rằng “học sinh đến trường cũng không nhất thiết phải đeo khẩu trang.”
Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng cả ông Nhân và ông Phong đã được “tham vấn” tốt nên mới không hồ đồ ra quyết định cho học sinh đi học trở lại. Từ góc độ chuyên môn, Bác Sĩ Võ Xuân Sơn, Phòng Khám Quốc Tế EXSON ở Sài Gòn bình luận trên trang cá nhân: “Rõ ràng ngành y tế thành phố [ở Sài Gòn] đã tư vấn rất tốt cho chính quyền, và không chạy theo thành tích để lôi kéo khách du lịch, như ông bộ trưởng chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ và một ông thứ trưởng Bộ Y Tế.”
Theo các báo nhà nước, “có thể đến cuối tuần này” thì lãnh đạo thành phố ở Sài Gòn mới ra quyết định thời điểm nào cho học sinh trở lại trường. (N.H.K)





























































































































