Thursday, April 25, 2024

Ngân sách CSVN thâm thủng nặng hơn vì dịch COVID-19

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đại dịch COVID-19 làm đình trệ mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khi phải chi tiêu nhiều hơn, gồm cả chi chống dịch. Ngân sách CSVN vốn dĩ thâm hụt kinh niên nay lại còn thâm hụt nặng hơn.

Theo báo cáo của Bộ Tài Chính CSVN, số thu nội địa của Tháng Tư, 2020, thời gian nhà cầm quyền ra lệnh “giãn cách xã hội” để chống dịch COVID-19, bị sụt giảm gần 25% so với Tháng Ba trước đó và chỉ bằng 65% số thu cùng thời kỳ Tháng Tư của năm 2019. Báo cáo vừa kể cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước CSVN Tháng Tư vừa qua giảm mạnh chỉ được 89,000 tỷ đồng ($3.8 tỷ).

Tiền thu thuế từ xuất nhập cảng của ba tháng đầu năm giảm 8.8% so với cùng kỳ năm 2019. “Nguồn thu từ dầu thô tăng 7.3% nhưng vì COVID-19 và cuộc khủng hoảng dầu, ngân sách Tháng Tư đảo chiều, hụt thu gần 2,900 tỷ đồng ($124.4 triệu),” theo báo VNExpress.

Trong ba tháng đầu năm, thu thuế thu nhập doanh nghiệp (nhờ vẫn hoạt động bình thường) vẫn tăng 16.1% so với cùng kỳ, nhưng tới Tháng Tư (đóng cửa) nên đã giảm mất 55.6%.

Trong khi thu thuế vào bị giảm mạnh, ngân sách nhà nước Tháng Tư lại phải chi thêm 5,600 tỷ đồng ($240.3 triệu) so với Tháng Ba. “Chi ngân sách lũy kế bốn tháng đạt 472,100 tỷ đồng ($20.2 tỷ) – tăng 9.8% so với cùng kỳ – do tăng các khoản chi cho đầu tư phát triển, trả nợ lãi vay và chi thường xuyên,” báo VNExpress tường thuật.

Đã vậy, ngân sách của chế độ phải chi thêm 2,800 tỷ đồng ($120.1 triệu) “bổ sung cho Bộ Y Tế, Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An triển khai các hoạt động phòng chống dịch. Chưa kể, việc hỗ trợ tám địa phương vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn cũng khiến ngân sách tiêu tốn số tiền 530 tỷ đồng ($22.7 triệu).”

Đi đâu người ta cũng thấy những tấm bích chương tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, kể cả nhà chùa ở khu phố cổ Hà Nội. (Hình: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)

Hãng tin Reuters dẫn tin từ Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) ước tính tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay chỉ còn khoảng 2.7%, giảm mạnh so với mức trung bình khoảng 7% trong các năm 2018 và 2019.

Tuy nhiên, Ngân Hàng Standard Chartered dự báo nền kinh tế Việt Nam năm 2020 chỉ tăng trưởng 3.3% trong khi Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (ADB), lạc quan hơn, dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2020 sẽ ở mức 4.8% dù bị tác động của dịch COVID-19 và sự suy giảm thương mại toàn cầu.

Vừa bị thất thu lại phải tăng chi, theo bản tin ngày 10 Tháng Tư của Reuters, nhà cầm quyền CSVN lập kế hoạch vay từ các nhà tài trợ quốc tế (IMF, WB, ADB) ngân khoản $1 tỷ để chống chọi với những khó khăn kinh tế tài chính ngày càng nghiêm trọng hơn.

Thâm thủng ngân sách CSVN, vì thế, từ ước tính khi thiết lập ngân sách 2020 cuối năm ngoái nói khoảng 3.5%, nay có thể lên tới 5% hoặc 5.1% vì hậu quả của dịch bệnh. Reuters thuật theo các báo cáo của Bộ Tài Chính CSVN, ngân sách nhà nước CSVN năm nay có thể bị thất thu 140 đến 150 ngàn tỷ đồng ($6 tỷ đến $6.4 tỷ). (TN) [qd]

MỚI CẬP NHẬT