Friday, March 29, 2024

An Giang bắt đường dây ‘chạy điều chuyển’ giám đốc công an tỉnh

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Nhóm nghi can bỏ tiền ra với ý định “tác động trung ương” để điều chuyển ông giám đốc Công An tỉnh An Giang, qua nơi khác làm việc nhưng không may gặp phải nhóm lừa đảo nên sự việc đổ bể.

Ngày 10 Tháng Ba, nói với báo VietNamNet, Đại Tá Đinh Văn Nơi, giám đốc Công An tỉnh An Giang, cho biết Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra đang hoàn tất hồ sơ, chuyển sang Viện Kiểm Sát Nhân Dân cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với âm mưu dùng tiền để “chạy điều chuyển” giám đốc Công An tỉnh An Giang đi nơi khác.

Nghi can Trần Trí Mãnh, giám đốc công ty Gia Thịnh, tại cơ quan công an. (Hình: Tiến Tầm/VietNamNet)

Theo ông Nơi, nhóm người trong vụ án này “có mối quan hệ quen biết với nhau từ trước.” Trong đó, nghi can Trần Trí Mãnh (41 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), giám đốc công ty Gia Thịnh, đã bị bắt về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” quy mô lớn vào vài ngày trước.

“Đối tượng thấy lực lượng công an tỉnh bắt giữ nhiều tội phạm nên bỏ tiền ra với ý định tác động điều chuyển giám đốc công an tỉnh, nhưng gặp phải nhóm lừa đảo nên không thực hiện được,” ông Nơi cho biết.

Khai với công an, ông Mãnh cho biết động cơ của nhóm mình xuất phát từ việc nhiều tháng qua Công An tỉnh An Giang “triệt phá các hoạt động buôn lậu, hàng gian, hàng giả…” Vì vậy, một số người đã liên hệ và giao cho ông Mãnh “tìm người có thẩm quyền ở trung ương điều chuyển ông Nơi đi nơi khác.”

Báo VNExpress cho hay để thực hiện kế họach, ông Mãnh liên hệ với ông Đào Ngọc Cảnh (74 tuổi, ngụ Đà Nẵng), một cán bộ về hưu “có quen biết rộng” cậy nhờ việc này. Ông Cảnh sau đó phối hợp với các ông Ngô Văn Trọng (48 tuổi, ngụ Đà Nẵng), Vũ Văn Quý (30 tuổi, ngụ Sài Gòn) và bà Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, ngụ Hà Nội) để bàn kế hoạch, do ông Quý khẳng định mình đang “có mối quan hệ” có thể làm được như yêu cầu của ông Mãnh.

Đến giữa Tháng Giêng vừa qua, nhóm ông Cảnh đến An Giang gặp ông Mãnh ra giá 20 tỷ đồng ($867,537) và yêu cầu đưa trước 10 tỷ đồng ($433,896), cam kết “sau ba ngày ông Nơi sẽ bị điều chuyển,” nếu không sẽ hoàn trả lại tiền.

Ông Mãnh sau đó đã chuyển vào tài khoản của Hoàng Thị Tâm số tiền trên. Song, chờ mãi không thấy có chuyển biến, ông Mãnh đòi lại tiền, nhóm ông Cảnh chỉ chuyển trả lại 7.4 tỷ đồng ($321,083). Số tiền còn lại họ nói “đã dùng vào chi phí lo lót.”

Nhóm nghi can “chạy điều chuyển giám đốc Công An tỉnh An Giang,” từ trái qua, trên xuống, Đào Ngọc Cảnh (74 tuổi, ngụ Đà Nẵng), Ngô Văn Trọng (48 tuổi, ngụ Đà Nẵng), Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, ngụ Hà Nội), và Vũ Văn Quý (30 tuổi, ngụ Sài Gòn) tại cơ quan điều tra. (Hình: Mai Phương/VNExpress)

Xác minh lời khai của ông Mãnh, Công An tỉnh An Giang đã bắt tạm giam Quý, Trọng và Tâm. Riêng ông Cảnh đang bị câu lưu, tiếp tục làm rõ dấu hiệu phạm tội. Tuy nhiên, hiện mối quan hệ giữa ông Mãnh và ông Cảnh chưa được Công An tỉnh An Giang cung cấp thêm thông tin. Theo Công An tỉnh An Giang, đây là vụ án “đặc biệt và chưa có tiền lệ.”

Theo Luật Công An CSVN, bộ trưởng Bộ Công An có thẩm quyền điều động, bổ nhiệm giám đốc công an các tỉnh.

Tin cho biết Đại Tá Đinh Văn Nơi (45 tuổi), quê Cần Thơ. Cuối Tháng Sáu, 2020, ông Nơi được điều động từ vị trí phó giám đốc Công An thành phố Cần Thơ sang làm giám đốc Công An tỉnh An Giang. Mấy tháng qua, ông Nơi đã chỉ đạo phá nhiều vụ án khá “đình đám” tại An Giang. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT