Tuesday, April 16, 2024

Ngoại trưởng CSVN ‘ê chề’ khi gặp ngoại trưởng Slovakia

NEW YORK, New York (NV) – Nếu chỉ đọc phần tường thuật của báo Việt Nam, người ta sẽ không biết được nỗi ê chề của Bộ Trưởng Ngoại Giao CSVN Phạm Bình Minh khi gặp người đồng cấp Slovakia trong khuôn khổ Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 73 ở New York.

Báo Zing tường thuật: “Tại cuộc gặp Ngoại Trưởng Miroslav Lajcak, hai bên cho rằng cần tiếp tục có các biện pháp duy trì và thúc đẩy hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Ông Minh cũng đề nghị Slovakia tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Slovakia, cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và kinh doanh ổn định, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội Slovakia.”

Điều đáng lưu ý là bản tin nêu trên có chi tiết gần như “y chang” bản tin trên báo VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam về cuộc gặp của ông Minh và ông Lajcak tại Hà Nội hồi Tháng Mười Một, 2014, khi ông này qua thăm Việt Nam.

Cuộc gặp lần đó của người đứng đầu hai Bộ Ngoại Giao dĩ nhiên là “êm thắm” vì chưa xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh khiến phía Slovakia bị liên đới trách nhiệm với Đức.

Trong khi đó, bản tin bằng tiếng Anh đề ngày 26 Tháng Chín của TASR, hãng thông tấn nhà nước Slovakia cho biết: “Cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng tập trung vào chủ đề chính là vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức, trong đó chính quyền Việt Nam bị cáo buộc lợi dụng, theo một số bằng chứng, lãnh thổ Slovakia và mượn máy bay của chính phủ Slovakia để chở ông Thanh qua Nga (trước khi đưa về Hà Nội trên một chuyến bay khác). Ông Lajcak mạnh mẽ lên án hành động này, nói rằng đó là hành vi vi phạm cơ bản luật pháp quốc tế và lạm dụng hệ thống Schengen, gây tác động tiêu cực đến quan hệ Việt Nam-Slovakia.”

“Ông Lajcak nhấn mạnh rằng những lời giải thích trước đây của Việt Nam về những nghi ngờ nghiêm trọng về vụ bắt cóc một công dân Việt Nam (ông Trịnh Xuân Thanh) trên lãnh thổ Slovak là không thỏa đáng. Do đó, ông kêu gọi người đồng cấp phải nhanh chóng làm rõ tất cả những nghi ngờ để khôi phục niềm tin vào quan hệ song phương,” TASR viết.

“Nếu ông tiếp tục nói rằng nước ông không lạm dụng lòng hiếu khách của chúng tôi và công dân bị bắt cóc không ở trên máy bay của chính phủ Slovakia, thì tôi cần ông cho một lời giải thích về cách các ông vận chuyển ông ta từ Đức sang Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện các bước hạn chế theo quy định của Liên Minh Châu Âu,” ông Lajcak được TASR dẫn lời.

Trước yêu cầu phải cung cấp bằng chứng “ngay lập tức” về vụ việc nêu trên, ông Minh được hãng thông tấn nhà nước Slovakia mô tả là chỉ biết nói lại rằng ông này “sẽ về trình bày lại với lãnh đạo của nước mình.”

Trước đó, tờ Slovak Spectator của Slovakia cho biết Bộ Ngoại Giao Slovakia đã gửi các câu hỏi về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cho Đại Sứ Việt Nam tại Slovakia Dương Trọng Minh nhưng không thấy “hồi âm.”

Cũng có ý kiến từ giới quan sát cho rằng trong vụ khủng hoảng quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức cũng như Slovakia, ông Minh “tình ngay lý gian,” và chỉ là “người đổ vỏ” cho sai lầm chết người của Bộ Công An, tất nhiên là bộ này làm theo chỉ đạo của Bộ Chính Trị CSVN về việc “bắt Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá.”

Đến nay, Đức và Slovakia được dự báo là hai nước sẽ không bỏ phiếu ủng hộ cho Hiệp Định Thương Mại Tự Do Việt Nam-Châu Âu (EVFTA) mà nhà cầm quyền CSVN hy vọng là “cứu cánh” và đang ráo riết vận động. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT