Friday, April 26, 2024

Nguyễn Mạnh Hùng lại ‘ngông cuồng’ với tham vọng mạng xã hội Việt ‘đuổi kịp Facebook’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Nếu Việt Nam không có mạng xã hội của mình thì tất cả những gì chúng ta nói, chúng ta nghĩ, thậm chí chúng ta mua bán đều được lưu trữ ở nước ngoài, hay ‘nói vui’ là ‘não người Việt Nam ở nước ngoài.’ Bây giờ những thông tin mà họ thu thập được thì mới dùng để quảng cáo nhưng trong trường hợp đặc biệt dùng sẽ vào việc khác và có thể nguy hiểm đến an ninh…” Đó là phát ngôn mới nhất của Bộ Trưởng Thông Tin Truyền Thông CSVN Nguyễn Mạnh Hùng được các báo nhà nước hôm 15 Tháng Tám tường thuật.

Dường như ông Hùng không thèm đếm xỉa gì đến những chỉ trích của công luận qua các phát ngôn bừa bãi, ngông cuồng về Facebook, Google trước đây nên tiếp tục đưa ra nhận định chủ quan tại nghị trường: “Hiện các mạng xã hội Việt Nam là 65 triệu người dùng, các mạng xã hội nước ngoài cộng lại khoảng 90 triệu người dùng. Nếu chúng ta tăng trưởng với tốc độ như hiện nay thì năm 2020 hoặc chậm nhất 2021 sẽ đạt lượng người dùng tương đương mạng xã hội nước ngoài.”

Dịp này, người đứng đầu Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN cũng không quên “tự sướng” về “thành quả đấu tranh” với Facebook, Google để loại trừ các “thông tin xấu độc,” tức là những nội dung đi ngược lại với định hướng tuyên truyền của nhà nước CSVN.

“Với Facebook trước đây, khi chúng ta đưa ra yêu cầu thì họ chỉ thực hiện được khoảng xung quanh mức 30% (được hiểu là số tin mà nhà cầm quyền CSVN yêu cầu gỡ bỏ), bây giờ tỷ lệ thực hiện yêu cầu của Facebook đối với chính quyền Việt Nam là 70-75%, YouTube tuân thủ tốt hơn khoảng 60%, bây giờ thì khoảng 80-85%. Apple trước đây gần như không thực hiện thì gần đây tỷ lệ thực hiện là 75%,” báo Zing dẫn lời Bộ Trưởng Hùng.

Đến nay, cả Facebook lẫn Google thường không phản hồi yêu cầu bình luận về các con số tin xấu độc mà nhà cầm quyền CSVN nói họ “buộc các hãng này phải gỡ bỏ.”

Bộ Trưởng Thông Tin Truyền Thông CSVN Nguyễn Mạnh Hùng từng “tự sướng” về “thành quả đấu tranh” với Facebook, Google để loại trừ các “thông tin xấu độc.” (Hình: Thanh Niên)

Cùng thời điểm, báo Tuổi Trẻ cho hay, Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN lặp lại yêu cầu Facebook và Google “phải tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam như xử lý, ngăn chặn các nội dung, quảng cáo vi phạm pháp luật, mở văn phòng đại diện và lưu trữ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam theo quy định của Luật An Ninh Mạng.”

Hồi Tháng Bảy, thời điểm ông Hùng đang bị chỉ trích vì phát ngôn “Tại sao không nghĩ đến việc tạo ra mạng xã hội mới thay Facebook vì triết lý của Facebook giờ không còn phù hợp với thế giới nữa,” Facebooker Trần Đình Thu bình luận trên trang cá nhân: “Chính sách xuyên suốt của ông Nguyễn Mạnh Hùng đến lúc này đã rõ: Quyết tâm chặn bằng được tự do thông tin, tự do internet. Có lẽ đã có nhiều dự án ngầm của Bộ Thông Tin Truyền Thông [CSVN] về mục tiêu này đang gấp rút hoàn thiện và cái đang gây xôn xao nhất là chuyện ông Hùng muốn làm ‘Facebook Việt, Google Việt.’ Ông Hùng có thể thực hiện được mục tiêu này? Tôi cho là có thể làm được, vì ông ấy sẽ làm theo kiểu của Trung Quốc.”

“Trong nhiều năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng Trung Quốc một cách sâu sắc, nhưng một số lãnh đạo Việt Nam vẫn không bắt chước Trung Quốc mà bóp nghẹt tự do Internet. Đây là điểm son nhỏ hiếm hoi và có lẽ nhờ điểm son này của chính quyền Việt Nam mà cộng đồng Châu Âu, Mỹ có những đánh giá tích cực hơn một chút. Nhưng đến lúc ông Hùng nhận chức bộ trưởng thì tình hình đã khác. Một thời kỳ bóp nghẹt tự do Internet đã được ông Hùng khởi xướng,” theo trang cá nhân của luật gia, đạo diễn Trần Đình Thu. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT