GIA LAI, Việt Nam (NV) – Đến hẹn lại lên, khoảng một tháng nay, người dân các huyện ở tỉnh Gia Lai đổ xô đi nhặt xác ve sầu bán cho các thương lái để xuất cảng sang Trung Quốc.
Sau một ngày rong ruổi, vợ chồng ông Rah Lan Ban ở xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, nhặt được 700 gram xác ve sầu, bán được 1.4 triệu đồng ($53.8).

Nói với báo VNExpress hôm 9 Tháng Tư, ông Ban cho biết gần đây thương lái thu mua xác ve sầu giá cao nên vợ chồng ông tranh thủ lên rẫy, vào rừng tìm xác ve, kiếm thêm thu nhập.
Không riêng vợ chồng ông Ban, nhiều người trong xã Ia Tiêm cũng đổ xô nhau đi nhặt xác ve, bởi đây là khoản thu nhập cao đối với người dân vùng này.
Dựng tấm bảng giấy ghi “Thu mua xác ve sầu” trước cửa hàng sửa chữa xe gắn máy, anh Hồ Anh Kiệt ở xã Ia Tiêm, thỉnh thoảng phải bỏ dở công việc chính để thu mua xác ve sầu từ người dân đem đến bán. Người ít thì 500 gram, người nhiều khoảng 1 kg.
Anh Kiệt cho biết, hai năm qua thương lái Trung Quốc đến địa phương tìm mua xác ve sầu rất nhiều. Họ đặt cọc trước 100 triệu đồng ($3,843), cứ vài ngày thương lái lại đến thu gom xác ve và trừ vào số tiền ứng trước đó.
“Tùy theo số lượng gom được, mỗi vựa có thể kiếm từ vài chục đến cả trăm triệu đồng,” anh Kiệt cho biết.
Tương tự, anh Lê Văn Hùng, thu mua xác ve sầu ở huyện Đức Cơ, cho hay anh nhận tiền cọc của thương lái Trung Quốc, gom hàng được vài ngày sẽ xuất bán một lần, không đầu cơ, tích trữ.
Để thuận tiện cho việc thu mua xác ve sầu, ngoài cơ sở nhỏ mua bán các loại dược liệu ở Đức Cơ, anh Hùng còn đăng thông tin lên các trang mạng xã hội.
Theo anh Hùng, mọi năm thương lái Trung Quốc thu mua hết hai loại xác ve sầu to và nhỏ, nhưng năm nay họ chỉ mua loại to vì xác ve sầu nhỏ dễ bị nát dẫn đến thua lỗ.
“Tôi thấy việc thu mua này cũng có lợi người dân vì đi nhặt vài tiếng là có tiền rồi, chả cần đầu tư gì cả. Tôi cũng thu mua cầm chừng, phòng lúc thương lái Trung Quốc không mua nữa sẽ gây thiệt hại,” anh Hùng nói.

Ông Trần Bang, chủ tịch xã Ia Tiêm, cho biết việc thương lái thu mua xác ve sầu chỉ rộ lên tại địa phương chừng hai năm trở lại đây, song không rõ họ mua để làm gì.
Theo ông Bang, việc này không ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương, nhưng do giá thu mua cao nên có tình trạng học sinh bỏ bê việc học để đi tìm nhặt xác ve, xao nhãng việc học hành.
Ông Võ Thuận Hóa, chủ tịch Hội Đông Y Tỉnh Đắk Lắk, cho biết ve sầu được sử dụng trong y học cổ truyền, chủ yếu điều trị một số bệnh ngoài da như ghẻ ngứa, mề đay… Tuy nhiên, số lượng dùng không nhiều.
“Do đó, việc xác ve sầu được rao giá vài triệu đồng mỗi kg là quá cao,” ông Hóa nói, và nhận định nhiều khả năng xác ve sầu bị tuồn từ ngoại quốc [Trung Quốc] vào, sau đó bị thổi giá như việc ồ ạt thu mua giun đất, lá điều khô từng xảy ra trước đây. (Tr.N) [kn]















































































