Người nuôi cá ở đầm Cù Mông ‘trắng tay’ sau bão Kalmaegi

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Hàng trăm người dân nuôi cá dưới đầm Cù Mông ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên trước đây, nay là xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, gần như “trắng tay” sau khi cơn bão Kalmaegi quét qua.

Ba ngày sau khi bão Kalmaegi (bão số 13) đi qua, đầm Cù Mông ở thôn Diêm Trường, xã Xuân Lộc, hoang tàn, mặt đầm phủ kín xác cá chết, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc.

Xác cá chết nổi kín lồng bè nuôi trên đầm Cù Mông, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk. (Hình: Minh Minh/VTC News)

Nói với báo Tuổi Trẻ hôm 10 Tháng Mười Một, anh Tô Văn Hiền, 37 tuổi, ở thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, cho hay gia đình có 40 ô lồng, mỗi ô dự kiến cho thu hoạch hơn 3 tạ cá nhưng giờ thì mất sạch, trong khi lo nhất không chỉ là nợ, mà là nguồn cá giống bởi đến tận Tháng Ba năm sau mới có thể mua để bắt đầu nuôi lại.

“Số cá này tôi định bán để kiếm tiền tiêu Tết Nguyên Đán, mua sắm cho vợ con, giờ thì mất hết rồi. Sửa chữa lại lồng bè cả trăm triệu đồng, tiền đào đâu ra,” anh Hiền buồn bã cho biết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Trung, 50 tuổi, thôn Diêm Trường, đứng thất thần nhìn mặt nước đầy xác cá, nói: ”Tôi nuôi 40 bè cá chim và cá dìa, còn đúng một tháng nữa là bán cho thương lái, vậy mà bão cuốn đi hết. Mỗi con cá là mồ hôi, công sức mấy tháng trời của cả gia đình. Giờ bè không còn, cá cũng không còn, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng ($38,025). Coi như tay trắng.”

Theo người dân nuôi cá ở đầm Cù Mông cho hay, sau bão hàng trăm bè nuôi trôi dạt, khung gỗ gãy vụn, lưới rách, phao nổi lênh đênh. Người dân thức trắng nhiều đêm để vớt cá. Một số người dân vớt số cá còn lại trong lồng bán rẻ, nhưng cũng không thu lại được bao nhiêu.

Ông Lê Đông Quân, chủ tịch xã Xuân Lộc, cho hay sau bão việc nuôi trồng thủy sản của xã bị thiệt hại trên 70%, ước thiệt hại trên 11 tỷ đồng ($418,275).

Lồng bè trên đầm Cù Mông tan hoang sau bão. (Hình: Minh Chiến/Tuổi Trẻ)

Theo Ban Chỉ Huy Phòng Thủ Dân Sự Tỉnh Gia Lai, tính đến 10 Tháng Mười Một, toàn tỉnh ghi nhận 50,217 căn nhà dân bị sập đổ, hư hỏng do bão Kalmaegi.

Bão Kalmaegi cũng đã cướp đi sinh mạng của hai người và làm tám người bị thương.

Về nông nghiệp, gần 1,900 hécta lúa, hơn 13,800 hécta hoa màu cùng hàng trăm tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hại… Tổng thiệt hại ban đầu do bão gây ra tại Gia Lai ước tính hơn 5,000 tỷ đồng ($190.1 triệu). Con số này có thể còn tang them. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT