‘Người thứ 34 nhiễm COVID-19’ tại Việt Nam bị báo nhà nước công kích

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Sau vài ngày viết tắt tên người thứ 34 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam, các báo nhà nước hôm 15 Tháng Ba bắt đầu nêu rõ tên bà này là Đặng Thị Lynh Trang, 51 tuổi, giám đốc Công Ty vật liệu xây dựng Minh Trang ở Phan Thiết.

Bà Trang bị phát hiện nhiễm virus COVID-19 ngày 10 Tháng Ba khi về Việt Nam, sau chuyến đi Mỹ dài 10 ngày cùng đoàn nữ doanh nhân. Bà Trang được ghi nhận đi qua Nam Hàn, Mỹ, Qatar.

Bà bị cáo buộc “khai báo không đầy đủ” khiến nhà chức trách gặp nhiều khó khăn trong việc truy tìm những người tiếp xúc với bà sau khi đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất hôm 2 Tháng Ba, 2020.

Đáng lưu ý, trang web Công Ty Minh Trang đăng nhiều hình ảnh cho thấy bà Trang “vinh dự nhận bằng khen cao quý” của Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc vì “cống hiến cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận nói riêng và phong trào cả nước nói chung.”

Trang này cũng cho thấy bà Trang nhận được nhiều danh hiệu “doanh nhân tiêu biểu” chụp hình chung với quan chức cấp cao tại lễ trao giải.

Báo điện tử VNExpress mô tả bà Trang là “nguồn bệnh xuất phát” và dẫn lời ông Nguyễn Thanh Long, thứ trưởng Y Tế CSVN, nói bà này “là trường hợp phức tạp, là ca lây nhiễm nhiều nhất đến nay, lây cho 10 người.”

Báo Thanh Niên tường thuật rằng lượng người tiếp xúc với bà Trang sau khi về Việt Nam lên đến 46 người, trong khi bà này chỉ khai nhận lần đầu là 14 người, lần sau là 17 người. Hệ lụy là thành phố Phan Thiết phải cách ly hai tuyến đường và phun khử trùng một tấn hóa chất tại khu vực bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, báo điện tử Nhà Đầu Tư của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Đầu Tư Nước Ngoài thì gọi bà Trang là “bệnh nhân số 34 siêu lây nhiễm” và tiết lộ bà “có trong tay ít nhất gần 30 tỷ đồng ($1.3 triệu).” Tờ báo nói bà này giàu có nhờ “hoạt động trên nhiều lĩnh vực như kinh doanh vật liệu xây dựng, môi giới bất động sản, xây dựng nhà, cho thuê mặt bằng, kho chứa hàng, mở trường dạy nghề…”

Công an gác ở đầu đường Ngô Sĩ Liên, khu vực đang bị cách ly ở Phan Thiết. (Hình: Việt Quốc/VnExpress)

Tờ Tuổi Trẻ hôm 15 Tháng Ba dẫn lời Luật Sư Lê Văn Hoan nói rằng để xác định những trường hợp khai báo gian dối làm lây lan dịch bệnh như bà Trang có đủ để xử lý hình sự hay không thì cơ quan chức năng cần khởi tố vụ án để điều tra.

“Luật Sư Hoan cho rằng trong tình hình dịch COVID-19 đang phức tạp như hiện nay, cần phải làm quyết liệt để răn đe và phòng ngừa chung. Bởi đối với những người có điều kiện (giàu có), chỉ phạt 5-10 triệu đồng ($215 – $430) là không đủ sức răn đe, trong khi đó hậu quả gây ra cho xã hội là rất lớn,” tờ báo viết. (N.H.K)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT