Friday, April 26, 2024

Số người nhận được tiền ‘trợ cấp COVID-19’ quá thấp so với ‘tuyên truyền’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau hơn ba tháng công bố, số người nhận được khoản “tiền trợ cấp vì COVID-91” mà nhà cầm quyền CSVN loan báo rất thấp so với các con số loan báo ban đầu.

Hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Bảy, tờ Lao Động cho hay, “Hiện nay, đã có hàng triệu người lao động trên cả nước bị mất việc. Ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là các tỉnh có khu công nghiệp và mạnh về du lịch dịch vụ, con số lên đến hàng chục nghìn người/tỉnh, thành.”

Trước hoàn cảnh này “họ gần như không có lối thoát nào khác ngoài viết đơn xin trợ cấp thất nghiệp” trong khi cố gắng “Xoay xở đủ nghề, chờ ngày làm việc trở lại.”

Tờ Lao Động hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Bảy,  đưa ra hình ảnh buồn thảm của một nữ công nhân ở Hà Nội ngồi đút mì gói cho con nhỏ vì thất nghiệp, chị không có khả năng mua cái gì tốt hơn cho bữa ăn của hai mẹ con. Đây là cuộc sống đạm bạc, xơ xác “chỉ quanh quẩn toàn rau, mì tôm và lạc” của giới công nhân vốn được xưng tụng là “thành phần cốt cán” của đảng CSVN.

Không thấy tờ Lao Động nêu rõ hơn về tình trạng thất nghiệp tại Việt Nam.

Trước đó ngày 29 Tháng sáu, Bộ Lao Động – Thương Binh – Xã Hội (LĐ-TB-XH) nói gần 8 triệu người mất việc làm vì hệ quả từ dịch COVID-19.

Ngày 10 Tháng Tư, 2020 khi cả nước phải “cách ly xã hội” để đối phó với đại dịch, CSVN loan báo “hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn vì Covid-19. Khoảng 20 triệu người yếu thế bị ảnh hưởng bởi Covid-19 sẽ được nhận hỗ trợ từ ngân khoản 62,000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp 36,000 tỷ đồng, gồm 22,000 đến 23,000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 13,000 đến 14,000 tỷ từ ngân sách địa phương.”

Bữa ăn trưa của gia đình chị Dương Thị Mai, nữ công nhân thất nghiệp ở Hà Nội. (Hình: Báo Lao Động)

Tuy nhiên, ngày 2 Tháng Bảy, Bộ LĐ-TB-XH kêu rằng tính đến ngày 29 Tháng Sáu,  tức hơn 2 tháng rưỡi từ khi loan báo thì Kho Bạc Nhà Nước mới chỉ “giải ngân 11,267 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho 11,015,041 người và 6,196 hộ kinh doanh.”

Thành phần được trợ cấp gồm “người lao động tạm hoãn hợp đồng, lao động không có giao kết hợp đồng, lao động mất việc, lao động tự do cùng với các nhóm người yếu thế”. Tức là số người được trợ cấp chỉ nhiều hơn 50% số người dự trù giúp đỡ trong khi số tiền giải ngân chỉ khoảng 18% số tiền dành ra để cấp phát.

Số tiền và số người trợ giúp nhằm giảm bớt tác động mọi mặt lên toàn xã hội Việt Nam lại còn bị quan chức tại nhiều địa phương tìm cách ăn chặn hoặc cấp phát cho người nhà, những người thân quen, giàu có. Dù vậy, không thấy có quan chức nào bị trị tội.

Ngày mùng 4 Tháng Sáu, báo Hải Quan dẫn báo cáo của Cục Thống Kê thành phố Sài Gòn nói tại địa phương có đến 16,300 doanh nghiệp dẹp tiệm (chiếm gần 12% tổng số DN thực tế đang hoạt động) vì “chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19.”

Trước đó, báo chí trong nước dẫn báo cáo của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư CSVN nói vì tình hình dịch bệnh có gần 35,000 doanh nghiệp lớn nhỏ đã “rút khỏi thị trường” chỉ trong quý I năm 2020. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT