HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Giao Thông Vận Tải CSVN yêu cầu bắt đầu từ đêm 26 Tháng Hai, 2020, tất cả người Việt từ Nam Hàn trở về nước đều phải cách ly 14 ngày để phòng ngừa dịch COVID-19.
Theo đó, Bộ Giao Thông Vận Tải yêu cầu các hãng hàng không có chuyến bay từ vùng dịch của Nam Hàn (thành phố Deagu và tỉnh Bắc Gyeongsang) buộc phải đáp tại một trong ba phi trường là Vân Đồn (Quảng Ninh), Phù Cát (Bình Định) và Cần Thơ. Đây cũng là ba cảng hàng không từng được chỉ định đón khách từ Trung Quốc về lại Việt Nam
Báo Zing cho biết trước đó, Bộ Ngoại Giao CSVN thông báo còn gần 27,000 công dân Việt Nam đang sinh sống tại hai điểm dịch của Nam Hàn. Con số này là rất lớn so với số người Việt từng mắc kẹt tại Vũ Hán (Trung Quốc) được chính phủ CSVN đưa về nước trên chuyến bay hôm 10 Tháng Hai, 2020.
Để trấn an người dân ồ ạt đổ về nước gây khó khăn, tốn kém tối 25 Tháng Hai, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội đã phát đi văn bản khuyến cáo công dân Việt Nam ở Deagu và Bắc Gyeongsang “yên tâm làm việc, hạn chế đi lại, không đến các vùng có dịch và không rời khỏi quốc gia, vùng lãnh thổ đó khi không cần thiết.”

Cùng lúc, Sở Y Tế Khánh Hòa cho biết đang cách ly 36 người, trong đó có 19 người đến từ Daegu; bảy người đến từ Gyongsang; 10 người còn lại đến từ Busan và các tỉnh khác thuộc Nam Hàn do nghi ngờ hoặc có các triệu chứng nghi nhiễm COVID -19 để theo dõi, xét nghiệm.
Đặc biệt, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới tỉnh Khánh Hòa cho biết đang theo dõi, cách ly 16 người, trong đó 8 người có triệu chứng ho, sốt. Hiện, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm 10 người, số còn lại đang được khám lâm sàng.
Liên quan đến việc hai du khách người Nam Hàn được cho là bỏ trốn về Khánh Hòa khi chính quyền tỉnh Bình Thuận yêu cầu tự cách ly do nghi đến từ vùng có dịch, ông Bùi Xuân Minh, giám đốc Sở Y Tế Khánh Hòa, cho biết cả hai đã lên máy bay về nước vào rạng sáng 26 Tháng Hai.
“Chúng tôi đang làm việc với tài xế chở hai du khách hành trình từ Bình Thuận về phi trường Cam Ranh để nắm rõ thêm lịch trình của họ từ khi nhập cảnh đến lúc về nước,” ông Minh nói.
Ông Minh cũng xác nhận kết quả xét nghiệm năm trường hợp là du học sinh người Việt Nam trở về từ Nam Hàn (có đi qua vùng dịch Daegu) “âm tính với COVID-19.” Những du học sinh này đã được ngành y tế Khánh Hòa cấp chứng chỉ kiểm dịch để trở về nhà.
Riêng tại Hà Nội, chiều 26 Tháng Hai, nhà cầm quyền thành phố Hà Nội họp với các sở, ngành và quận huyện về “Công Tác Phòng Chống Dịch COVID-19.”
Ông Hoàng Đức Hạnh, phó giám đốc Sở Y Tế cho biết tính đến 3 giờ chiều ngày 26 Tháng Hai, thành phố đã cách ly tập trung 144 người về từ vùng dịch Nam Hàn tại trường Quân Sự Bộ Tư Lệnh Thủ Đô.
“Chưa xác định được số lượng cần cách ly tập trung sẽ là bao nhiêu, trong những ngày tới khả năng số người về Việt Nam sẽ đông, Hà Nội cần sẵn sàng có cơ sở để cách ly,” ông Hạnh cho biết.
Trong khi đó, ông Ngô Văn Quý, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội, cho biết hiện Hà Nội có hai nơi cách ly tập trung là bệnh viện Bộ Công An với 88 chỗ và đã đầy. Còn điểm cách ly tại trường Bộ Tư Lệnh Thủ Đô có 850 chỗ nhưng đã có 261 người, còn lại 590 chỗ, trong khi tối 26 Tháng Hai có đến năm chuyến bay từ Nam Hàn về nên “có khả năng quá tải.”
“Hà Nội cần lập ngay bệnh viện dã chiến. Đây là giải pháp cấp bách cần phải làm ngay, nếu chủ tịch cho phép thì ngày mai phải triển khai ngay. Nếu không vài ba hôm nữa hết chỗ,” ông Quý nói.
Qua rà soát đến hết ngày 25 Tháng Hai, Hà Nội có khoảng 20,700 người Nam Hàn, 8,500 người Nhật Bản và gần 2,900 người Trung Quốc. (Tr.N)



























































