Nguyễn Chí Dũng né vụ người Trung Quốc sở hữu 162,000 héc ta đất

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong phiên chất vấn tại nghị trường mới đây, ông Nguyễn Chí Dũng, bộ trưởng Kế Hoạch-Đầu Tư CSVN, được ghi nhận “xin khất” câu trả lời về vụ 162,000 hécta đất tại Việt Nam do người Trung Quốc sở hữu.

Theo báo Thanh Niên, ông Vũ Trọng Kim, đại biểu Quốc Hội, nhắc lại rằng ông này đã từng chất vấn về thực trạng này ở kỳ họp khóa trước nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Ông Nguyễn Chí Dũng, bộ trưởng Kế Hoạch-Đầu Tư CSVN. (Hình: Gia Hân/Thanh Niên)

Ông Kim nhấn mạnh rằng trong số 162,000 hécta đất do người Trung Quốc sở hữu ở Việt Nam có 63,000 hécta “là đất biên giới và ven biển.”

Vị dân biểu đặt vấn đề về việc người Việt Nam “núp bóng mua đất cho người nước ngoài và chuyển nhượng quyền sử dụng đất,” “Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư giám sát kiểm tra như thế nào?”

Bộ Trưởng Dũng được báo Thanh Niên dẫn câu trả lời: “Thực sự chúng tôi chưa có điều kiện để nắm rõ sát tình hình thực tế ở các địa phương này ra sao. Với trách nhiệm của bộ, chúng tôi sẽ nghiên cứu, tham mưu cho chính phủ để có chính sách quản lý đất đai với các nhà đầu tư núp bóng danh nghĩa cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam đang thâu tóm, chiếm giữ. Đặc biệt vùng ven biển, sát biên giới. Đây là vùng hết sức nhạy cảm, tôi ghi nhận ý kiến và xin phép báo cáo lại ở Quốc Hội sau.”

Hồi Tháng Năm, 2020, các báo ở Việt Nam đồng loạt dẫn nguồn Bộ Quốc Phòng về tình trạng người Trung Quốc bị phát giác sở hữu nhiều lô đất có vị trí đắc địa về kinh doanh và có ý nghĩa quan trọng về phòng thủ ở Đà Nẵng.

Thời điểm đó, báo VNExpress cho hay: “Để sở hữu các lô đất ở Đà Nẵng, người Trung Quốc thành lập doanh nghiệp liên doanh với Việt Nam. Ban đầu, họ góp vốn thấp hơn, sau một thời gian, bằng nhiều cách phía Trung Quốc tăng vốn giành quyền điều hành doanh nghiệp. Do phía Việt Nam tài sản góp vốn là đất nên quyền sở hữu các lô đất rơi vào tay người Trung Quốc.”

Dọc tường rào khu vực phi trường Nước Mặn, thành phố Đà Nẵng, có nhiều lô đất do người Trung Quốc đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (Hình: Hoàng Sơn/Thanh Niên)

Báo này cũng cho biết một cách thức khác là người Trung Quốc đưa tiền cho cá nhân người Việt Nam, chủ yếu người Việt gốc Hoa, để mua đất.

Hồi Tháng Chín, 2019, thông cáo của Sở Tài Nguyên-Môi Trường Đà Nẵng xác nhận việc các cá nhân Trung Quốc góp vốn vào doanh nghiệp để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 21 lô đất trên địa bàn thành phố này “là đúng pháp luật.”

Như vậy vấn đề người Trung Quốc thâu tóm đất đai ở Đà Nẵng đã bị phát giác từ hơn một năm qua nhưng đến nay không rõ vì lý do gì Bộ Trưởng Dũng lại nói ông “chưa có điều kiện để nắm rõ sát tình hình thực tế.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT