Wednesday, April 24, 2024

Nguyễn Chí Vịnh công khai chủ trương ‘thuận hòa với Trung Quốc’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất với báo VietNamNet, ông Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Quốc Phòng CSVN, nhấn mạnh: “Trong hoạt động đối ngoại, đầu tiên chúng ta quan tâm đến quan hệ với các nước láng giềng Lào, Campuchia và Trung Quốc, làm sao để có mối quan hệ thuận hòa, đặc biệt là đường biên giới ổn định, hòa bình.”

Phát ngôn của Thứ Trưởng Vịnh được báo VietNamNet đăng tải trong lúc tờ Hoàn Cầu Thời Báo của đảng Cộng Sản Trung Quốc xác nhận nhóm tác chiến được hàng không mẫu hạm Sơn Đông của nước này dẫn đầu đã vượt qua eo biển Đài Loan, tiến vào Biển Đông để tập trận.

Ông Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Quốc Phòng CSVN. (Hình: Zing)

Ông Vịnh cũng trấn an: “Ở Biển Đông, dù còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng ta vẫn giữ được những gì mà chúng ta đang giữ và không ngừng đấu tranh để bảo vệ chủ quyền chính đáng theo luật pháp quốc tế. Trong khi đó, các hoạt động lao động hòa bình trên biển như dầu khí, đánh cá, nghiên cứu biển, giao thông, du lịch vẫn phát triển.”

Điều kỳ lạ là trong lúc vị thứ trưởng Quốc Phòng CSVN bày tỏ quan điểm “giữ quan hệ thuận hòa với Trung Quốc,” các báo nhà nước lại được lệnh của Ban Tuyên Giáo Trung Ương để mạnh miệng lên án hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tờ Thanh Niên hôm 23 Tháng Mười Hai viết: “Việc Trung Quốc có thể dùng tàu sân bay Sơn Đông án ngữ ở Biển Đông là dấu hiệu của mưu đồ thiết lập một thế trận binh lực tấn công ở khắp vùng biển này.”

Tờ báo cũng bình luận rằng việc điều động dòng oanh tạc cơ H-6 và có thể khai hỏa DF-21 cho thấy Trung Quốc “nuôi tham vọng xây dựng sức mạnh tấn công hạt nhân ở Biển Đông, có thể chủ đích hướng đến Mỹ, nhưng đồng thời cũng khiến tình hình Biển Đông thêm phức tạp.”

Cùng thời điểm, báo VTC News công khai chỉ trích Bắc Kinh “có những hành động ngang ngược, khiêu khích ở Biển Đông như tuyên bố lập hai huyện quản lý Trường Sa và Hoàng Sa, ngang nhiên công bố cái gọi là ‘danh xưng tiêu chuẩn’ cho hàng chục đảo, bãi cạn trên Biển Đông, tuyên bố và tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở Biển Đông.”

Hàng không mẫu hạm Sơn Đông tại cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, trước khi đến Biển Đông tập trận. (Hình: Getty)

Tuy vậy, báo này dẫn kèm phát ngôn của ông Trần Khánh, cựu tổng biên tập tạp chí Đông Nam Á, lên án Trung Quốc nhưng không dám gọi thẳng tên nước này: “Nếu Biển Đông bị một nước nào đó khống chế hoặc chiếm đóng thì vị thế, vai trò trung tâm của ASEAN giảm đi, và an ninh của các nước thành viên cũng đối mặt với nguy cơ bị đe dọa…” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT