Friday, April 26, 2024

Nguyễn Mạnh Hùng cho lính trực 24/7 xóa ‘tin xấu độc’ về Đại Hội 13

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cận kề ngày diễn ra Đại Hội 13 của đảng, giới chức CSVN loan báo sẽ không nhân nhượng bất kỳ thông tin nào “trái ý” đảng trên mạng xã hội.

Trong phát ngôn mới nhất được báo Đầu Tư dẫn lại hôm 23 Tháng Giêng, ông Nguyễn Mạnh Hùng, bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông CSVN, cho biết: “Có thể có những diễn biến mới, phức tạp hơn trên không gian mạng về thông tin sai trái, thông tin xấu độc. Hiện Bộ Thông Tin Truyền Thông đã phối hợp với các đơn vị chức năng trực 24/7 sẵn sàng phản ứng nhanh với các tình huống có thể xảy ra.”

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông CSVN. (Hình: Tuổi Trẻ)

“Thông tin xấu độc” là khái niệm ông Hùng đặt ra để chỉ những luồng dư luận không theo định hướng của đảng CSVN, nhất là khi cư dân mạng bàn tán về chuyện sắp ghế “tứ trụ” tại Đại Hội 13.

Cũng theo bài báo nêu trên, ông Hùng khoe rằng thuộc cấp của ông đã “xử lý,” tức yêu cầu các nền tảng như Facebook, Google, YouTube gỡ bỏ khoảng “35,000 tin bài xấu độc.”

“Một số tháng gần đây, số lượng tin xấu, độc này tăng lên khoảng 50% so với những tháng đầu năm 2019. Không gian mạng mà chúng ta nhìn thấy, cảm nhận được cũng lành mạnh hơn,” báo Đầu Tư trích lời ông Hùng.

Người đứng đầu Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN giải thích rằng việc gỡ bỏ tin chỉ trích đảng hiệu quả hơn nhờ bộ này “đã xây dựng được Trung Tâm Giám Sát An Toàn Không Gian Mạng Quốc Gia để xử lý được hàng trăm triệu tin trong một ngày.”

Tuy vậy, công luận suy đoán rằng nhà cầm quyền CSVN ngày càng mạnh tay gỡ bỏ các tin trái chiều nhờ các biện pháp cứng rắn, tăng áp lực đối với Facebook và YouTube trong việc “tuân thủ pháp luật địa phương.” Nếu hai nền tảng này không tuân thủ, họ sẽ bị đe dọa bóp băng thông tại thị trường Việt Nam.

Hiện tại, “thông tin xấu độc” được bàn luận trên mạng xã hội xoay quanh việc ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN, nhiều khả năng sửa điều lệ đảng để tại vị thêm một nhiệm kỳ nữa. Việc bàn tán chủ đề liên quan đến “phương án nhân sự đại hội đảng” trước đó đã bị chính phủ CSVN dán nhãn là “tuyệt mật.”

Thông tin bàn luận trên mạng xã hội nói ông Nguyễn Phú Trọng có thể sửa điều lệ đảng để tại vị thêm một nhiệm kỳ. (Hình: Zing)

Liên quan chuyện sửa điều lệ đảng, các báo nhà nước dẫn lời ông Võ Văn Thưởng, trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương, rằng việc này “sẽ do đại hội quyết định” dù mới chỉ hơn một năm trước, tại Hội Nghị Trung Ương 11, báo VNEconomy và một số báo khác nhấn mạnh chủ trương “giữ nguyên điều lệ đảng, không sửa đổi, không bổ sung.”

Trong một diễn biến khác, để bảo đảm các đại biểu dự Đại Hội 13 không rò rỉ, phát tán tin tức từ sự kiện, truyền thông nhà nước cho hay những người này “sẽ được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung suốt quá trình diễn ra đại hội, không ăn, nghỉ ở bên ngoài hoặc nhà riêng.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT