Tất cả ‘biệt dược’ của Nguyễn Phú Trọng trị tham nhũng đều vô dụng

Tư Ngộ/Người Việt

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các đợt thi đua học tập theo “đạo đức Hồ Chí Minh” từ năm này sang năm khác không làm tham nhũng giảm bớt mà ngày càng khủng khiếp hơn.

Hôm Thứ Sáu 11 Tháng Ba, báo chí tại Việt Nam đưa tin Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh “ký ban hành nghị quyết” theo đó “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa.”

Các ủy viên trung ương đảng CSVN nghe tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về tham nhũng hồi đầu năm 2022. (Hình: Vietnamnet)

Thật ra điểm chính yếu được nhấn mạnh là “Chủ động phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế” coi như “một trong 6 nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”.

Trước khi có bản nghị quyết nói trên, cùng ngày 11 Tháng Ba, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã họp Bộ Chính Trị thúc hối “Quyết liệt hơn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng”, theo bản tin Thông Tấn Xã Việt Nam.

Từ những ngày đầu năm đến nay, đảng CSVN đã mở nhiều cuộc họp “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới”.

Những tháng cuối năm ngoái, gần trọn bộ những ông tướng cầm đầu lực lượng Cảnh Sát Biển đã bị cách chức hoặc vào tù, tiếp đến là vụ thổi giá “Kít xét nghiệm” COVID-19 dính quan chức từ Cục Quân Y và hai Bộ Y tế và Khoa học và Công nghệ. Vụ việc đang còn điều tra thì nhóm lãnh đạo Cục Lãnh Sự tại Bộ Ngoại Giao bị bắt vì bắt chẹt hàng ngàn người muốn về nước tránh dịch.

Đó là không kể hàng loạt những vụ tham nhũng khác nhỏ hơn ở các địa phương. Cán bộ đảng viên CSVN không những “ăn không từ một cái gì” mà còn khôn ngoan liên kết với nhau từ trên xuống dưới, từ trung ương tới địa phương, để ăn hối lộ hoặc lũng đoạn công quỹ và bóp cổ dân lấy tiền với đủ mọi mánh khóe.

Cuối năm ngoái, ngày 9 Tháng Mười Hai 2021, khi thấy tham nhũng gia tăng chóng mặt, ông Nguyễn Phú Trọng ra lệnh “kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm; mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm”, theo Vietnamnet đưa tin.

Tất cả các “biệt dược” điều chế trị tham nhũng đều vô dụng. Không ông lớn ông nhỏ nào của chế độ sợ bị ném vào “lò” làm củi đốt tham nhũng.

Người chạy xích lô kiếm sống ngồi đợi khách trên phố Hà Nội. (Hình: MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images)

Trong phiên họp Bộ Chính Trị ngày 11 Tháng Ba nói trên, tin tức nói rằng ông Trọng cùng các lãnh đạo chóp bu khác đã cùng nhau quyết định “Xem xét thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh”.

Xưa nay, guồng máy đảng và nhà nước CSVN đều có các ban bệ thanh tra, kiểm soát khắp nơi chứ không phải không có. Nay phải thêm một cái “ban chống tham nhũng” nữa chồng lên trên ở các tỉnh thì chúng sẽ làm được gì khi các kẻ lạm quyền, ăn hối lộ lại chính là những kẻ cầm đầu ở khắp nơi. Chúng lại không “ăn” một mình.

Nhiều hơn một lần, ông Nguyễn Phú Trọng hô hào “Kiểm soát quyền lực, nhốt quyền lực trong lòng cơ chế” để chống tham nhũng, lạm quyền mà chẳng có tác dụng.

Nhiều người từng vạch ra cho ông ta thấy chính cái “cơ chế” độc tài đảng trị ấy đẻ ra tham nhũng. Nói khác, muốn diệt tham nhũng ở Việt Nam thì phải khai tử cái “cơ chế” đó. [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT