Thursday, April 25, 2024

Nguyễn Phú Trọng dù vắng mặt ‘tiếp xúc cử tri,’ vẫn được ca ngợi

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 3 Tháng Ba, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN, không hiện diện tại buổi “tiếp xúc cử tri” ba quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ trước kỳ họp thứ 11 của Quốc Hội.

Ông Trọng được ghi nhận là một trong các đại biểu thuộc tổ bầu cử số 1, Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Hà Nội.

Ông Nguyễn Quyết Thắng ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, được ghi nhận đóng vai trò cử tri “ruột” để ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng tại các buổi “tiếp xúc cử tri.” (Hình: Zing)

Trên lý thuyết, sự kiện “tiếp xúc cử tri” diễn ra trước mỗi phiên họp Quốc Hội CSVN, để các đại biểu Quốc Hội lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các cử tri. Thực tế, đây là sự kiện sắp đặt để một số cử tri tâng bốc lãnh đạo đảng và truyền thông nhà nước được lệnh đăng tải nhằm tuyên truyền.

Sự vắng mặt của người đứng đầu đảng CSVN được giới chức Mặt Trận Tổ Quốc quận Tây Hồ giải thích là do ông Trọng “bận công tác nên không thể tham dự.”

Tuy vậy, theo thông lệ, ban tổ chức buổi “tiếp xúc cử tri” vẫn dàn xếp để một vài cử tri “ruột” của ông Trọng lên tiếng ca ngợi ông này.

Báo Zing dẫn lời ông Nguyễn Quyết Thắng, ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm “bày tỏ mong muốn Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng có nhiều sức khỏe để cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ phục vụ nhân dân, phục vụ đảng nhiều hơn nữa, vững tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam tiến lên.”

Một cử tri khác là ông Nguyễn Văn Điệp, cũng ở quận Hoàn Kiếm, được dẫn ý kiến: “Việc tổng bí thư tái cử phản ánh nguyện vọng của nhân dân và cán bộ đảng viên, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của đảng.”

Việc truyền thông nhà nước trích dẫn ý kiến của các cử tri nêu trên đã diễn ra nhiều lần.

Bản tin của tờ Thanh Niên hồi Tháng Mười, 2020, dẫn phát biểu của ông Nguyễn Quyết Thắng “bày tỏ sự quan tâm, kỳ vọng rất lớn vào công tác nhân sự của đảng, hy vọng sau Đại Hội 13, sẽ có một bộ máy lãnh đạo hoàn chỉnh, mạnh mẽ, toàn diện, đáp ứng xuất sắc hoàn thành mọi nhiệm vụ.”

Ông Nguyễn Phú Trọng (giữa) trong hình dàn dựng về việc thăm hỏi người cao niên vào đêm Giao Thừa Tết Tân Sửu 2021 tại bờ hồ Hoàn Kiếm. (Hình: Dân Trí)

Tương tự, hồi Tháng Sáu, 2020, tờ Lao Động dẫn ý kiến của cử tri Nguyễn Thị Xuân Thắng ở quận Hoàn Kiếm: “Trước mắt, đất nước còn gặp nhiều khó khăn thì cử tri mong muốn Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo tiếp tục tham gia nhiệm kỳ tới [Đại Hội 13] để làm sao chèo lái con thuyền của chúng ta đến đích cuối cùng.”

Những ý kiến nêu trên được cho là cách để truyền thông nhà nước “dọn đường” cho việc ông Trọng có thêm nhiệm kỳ tổng bí thư thứ ba, bất chấp điều lệ đảng chỉ giới hạn vị trí này chỉ được làm hai nhiệm kỳ, và điều này được diễn giải là nhằm “đáp ứng nguyện vọng và sự mong mỏi của cử tri.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT