Friday, April 26, 2024

Nguyễn Phú Trọng lại vắng mặt tại lễ mừng quốc khánh

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 29 Tháng Tám, tại buổi lễ kỷ niệm 75 năm quốc khánh Việt Nam, người ta chỉ thấy ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN, chủ trì sự kiện có sự tham gia của đại diện các các cơ quan ngoại giao quốc tế tại Hà Nội.

Buổi lễ còn có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội, và bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, phó chủ tịch nước.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN, thay ông Nguyễn Phú Trọng, chủ trì lễ kỷ niệm 75 năm quốc khánh. (Hình: Quang Hiếu/Chính Phủ)

Bản tin trên báo nhà nước cho thấy, từ đầu đến cuối buổi lễ, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN, vắng mặt. Tuy nhiên các báo không cho biết nguyên do người đứng đầu Phủ Chủ Tịch không đến dự lễ.

Đây được coi là sự việc bất thường, vì theo thông lệ, việc chủ trì lễ mừng quốc khánh là của chủ tịch nước – người nắm giữ vai trò đứng đầu nhà nước về đối nội và đối ngoại.

Lần gần nhất mà ông Trọng xuất hiện trên truyền thông nhà nước là cách đây nửa tháng, trong bản tin nói ông điện đàm với tổng bí thư Lào về tình hình quan hệ song phương.

Thời điểm đó, bản tin đăng trên báo Chính Phủ đăng kèm ảnh nhiều khả năng là hình tư liệu của ông Trọng đang “ngồi điện đàm.”

Nhà hoạt động Phạm Minh Vũ bình luận trên trang cá nhân: “Nguyễn Phú Trọng là chủ tịch nước, nguyên thủ một quốc gia lại tiếp tục vắng mặt trong những dịp quan trọng như thế này là một điều thiếu sót vô cùng lớn. Trong khi đó, Việt Nam cần vận động quốc tế ủng hộ lập trường của Việt Nam về Biển Đông, đồng thời kêu gọi bác bỏ những yêu sách của Trung Cộng trên các vùng thuộc chủ quyền Việt Nam.”

Đề cập sự kiện Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa từ nhiệm do tự trọng, thấy mình bệnh tật, không đủ sức khỏe để điều hành đất nước, ông Minh Vũ viết thêm rằng “một khi không đủ sức gánh vác thì nó hại mình hại người, với quyền lực tối cao như ông Trọng thì thật tai hại thay, nó hại cả một dân tộc, làm đất nước điêu linh.”

Đến nay, sau hơn một năm kể từ vụ bị đột quỵ tại tỉnh Kiên Giang, do đi đứng ngày càng khó khăn, Tổng Bí Thư Trọng được “miễn lễ” trong thủ tục đi viếng lăng Hồ Chí Minh nhân các ngày lễ và sự kiện của đảng, chính phủ CSVN. Ông cũng gần như không xuất hiện tại bất kỳ buổi lễ nào diễn ra ngoài hội trường.

Lần gần nhất mà ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trên báo nhà nước là cách đây nửa tháng, trong bản tin điện đàm với tổng bí thư Lào. (Hình: Chính Phủ)

Lần vắng mặt gây bàn tán gần nhất của ông Trọng là trong quốc tang dành cho cựu Tổng Bí Thư CSVN Lê Khả Phiêu hôm 14 và 15 Tháng Tám, dù ông ôm đồm cả chức “trưởng ban lễ tang.”

Hồi quốc khánh năm ngoái, báo VNEconomy đưa tin ông Trọng kỷ niệm sự kiện này bằng cách cho phóng viên chụp hình ông “tạo dáng” trong khuôn viên khu di tích Hồ Chí Minh ngay tại Phủ Chủ Tịch. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT