Thursday, April 25, 2024

Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ‘đổ thừa’ cho ‘các thế lực thù địch’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong bài viết mới nhất đăng trên báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm 16 Tháng Năm, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN nhận định: “… Xét trên nhiều phương diện, người dân Việt Nam ngày nay đang có các điều kiện sống tốt hơn so với bất cứ thời kỳ nào trước đây.”

Đáng lưu ý, trong lúc nhấn mạnh rằng nhân dân phải ủng hộ vai trò lãnh đạo của đảng, ông Trọng không quên “đổ thừa” cho “các thế lực thù địch” về việc “luôn tìm mọi thủ đoạn để can thiệp, chống phá, gây mất ổn định, thực hiện âm mưu ‘diễn biến hòa bình’ nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.”

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN. (Hình: VOV.vn)

Ông Trọng cũng tranh thủ lặp lại phát ngôn: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.”

Ông Trọng diễn giải: “Từ một nước bị thiếu lương thực triền miên, đến nay Việt Nam không những đã bảo đảm được an ninh lương thực mà còn trở thành một nước xuất khẩu gạo và nhiều nông sản khác đứng hàng đầu thế giới. Công nghiệp phát triển khá nhanh, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ liên tục tăng và hiện nay chiếm khoảng 85% GDP…”

Tuy vậy, bài báo của người đứng đầu đảng cho thấy sự mâu thuẫn về lập luận. Một mặt ông khẳng định người dân “có điều kiện sống tốt hơn” nhưng lại thừa nhận “khoảng cách giàu nghèo gia tăng, chất lượng giáo dục, chăm sóc y tế và nhiều dịch vụ công ích khác còn không ít hạn chế, văn hóa, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp, tội phạm và các tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp.”

Tuy “vẽ” ra nhiều nhận định lạc quan về cơ đồ đất nước, ông Trọng khẳng định Việt Nam “không phải là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và cũng chưa phải là nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đầy đủ vì còn đang trong thời kỳ quá độ” và “quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp.”

Bên cạnh đó, ông Trọng cũng than phiền “tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống vẫn diễn ra trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.”

Trong một diễn biến khác, theo ghi nhận của báo Đầu Tư, một trong sáu nội dung về chương trình hành động ứng cử “đại biểu Quốc Hội” của ông Trọng là “Tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri ở nơi ứng cử theo chương trình tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc Hội thành phố Hà Nội. Ngoài ra cố gắng tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú, nơi làm việc; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn…”

Ông Nguyễn Phú Trọng (giữa), tại một buổi “tiếp xúc cử tri” ở Hà Nội vào cuối Tháng Tư. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trên thực tế, trong nhiệm kỳ “đại biểu Quốc Hội” vừa qua, ông Trọng được các báo ở Việt Nam ghi nhận từng nhiều lần vắng mặt tại các buổi “tiếp xúc cử tri” ở Hà Nội với các lý do: “Vấn đề sức khỏe,” “bận công tác”… (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT