Friday, April 26, 2024

Nguyễn Phú Trọng ‘tự diễn’ về nhân sự và kết luận ‘rất tốt đẹp’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cũng giống như bất kỳ hội nghị nào của đảng CSVN, các ủy viên trung ương chỉ việc ngồi đó rồi giơ tay biểu quyết. Hội nghị 13 của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng mới đây cũng không ngoại lệ.

Hôm 9 Tháng Mười, các báo nhà nước đồng loạt đăng phát biểu bế mạc hội nghị 13, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN.

Các đại biểu họp Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng chỉ có việc giơ tay biểu quyết. (Hình: Zing)

Theo bài phát biểu được đăng toàn văn trên báo Zing, ông Trọng tự mô tả không khí hội nghị “rất hồ hởi, vui vẻ, phấn chấn,” còn Bộ Chính Trị “đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.”

Đáng lưu ý, về công tác nhân sự, người đứng đầu đảng CSVN “tự sướng”: “Kết quả giới thiệu nhân sự vào Ban Chấp Hành Trung Ương khóa 13 ‘rất tốt đẹp,’ thể hiện tinh thần trách nhiệm, thống nhất cao với đề xuất của Bộ Chính Trị…”

Tuy vậy, không thấy ông Trọng diễn giải cụ thể việc này “tốt đẹp” thế nào, ngoài thông tin chung là trung ương “đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự trung ương khóa 12 tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp Hành Trung Ương khóa 13 (cả ủy viên trung ương chính thức và dự khuyết).”

Ở đoạn cuối diễn văn, Tổng Bí Thư Trọng không quên kết luận rằng “hội nghị của chúng ta đã thành công tốt đẹp.”

Trong lúc hội nghị 13, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng nhóm họp, điều công luận quan tâm nhiều nhất là những ai sẽ được đảng CSVN cho là “trường hợp đặc biệt” để ngồi ghế “tứ trụ” và liệu ông Trọng có “tham quyền cố vị,” tiếp tục ngồi thêm một nhiệm kỳ tại Đại Hội 13 dự trù diễn ra vào đầu năm sau hay không. Tuy vậy, những chi tiết này hiện chưa được sáng tỏ.

Trong một diễn biến khác, báo Giao Thông hôm 9 Tháng Mười dẫn ý kiến của ông Lê Quốc Lý, cựu phó giám đốc Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, nói: “Xuất phát từ quan điểm, bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn là phải kết hợp hài hòa giữa tính phổ biến và đặc thù, giữa cái chung và cái riêng, nên trung ương thấy cần thiết phải có ‘trường hợp đặc biệt.’ Đặc biệt tức là rất ít và rất cần thiết.”

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN. (Hình: Zing)

“Ở kỳ đại hội trước là trường hợp bầu tổng bí thư, đây là vị trí quyết định sự thành bại của cách mạng, sự vững bền của đảng. Vị trí này cần những người phải thực sự tiêu biểu, là kết tinh của trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh và các điều kiện đảng đặt ra, đảm bảo cho đảng có sức chiến đấu mạnh mẽ. Đại Hội 13 sắp tới tôi nghĩ là nên có ‘trường hợp đặc biệt’. Tuy nhiên cần lưu ý đã là ‘trường hợp đặc biệt’ thì không nên nhiều, bởi sẽ dễ phá vỡ những quy định của đảng,” theo báo Giao Thông.

Liên quan vụ “trường hợp đặc biệt,” Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà bình luận trên trang cá nhân: “Còn nhớ, ở Đại Hội 12 có năm ‘trường hợp đặc biệt về tuổi’ được giới thiệu (bốn vào trung ương và một trong Bộ Chính Trị) thì đã có bốn trúng cử, và trường hợp đặc biệt duy nhất trong Bộ Chính Trị là ông Trọng. Trong tình hình thực tế những năm qua, về việc ‘trường hợp đặc biệt’ đã tạo ra tiền lệ không ổn, và có nhiều thành viên trong Bộ Chính Trị và ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương đang phản đối. Chưa nói đến sức khỏe và việc đi lại bất tiện, thì việc ông Trọng tiếp tục là khả năng rất thấp!” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT