SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Thành Phong, 60 tuổi, cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn, bị Bộ Chính Trị ra quyết định cảnh cáo, tờ Tuổi Trẻ hôm 8 Tháng Bảy cho hay.
Ông Phong rời ghế chủ tịch được gần một năm, về làm phó trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương. Vị trí này bị cho là “có huông,” thường dành cho quan chức có sai phạm, sắp sửa “vào lò ông Trọng” như trường hợp của ông Đinh La Thăng, cựu bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn.

Tờ Tuổi Trẻ dẫn kết luận của Bộ Chính Trị rằng ông Nguyễn Thành Phong và Ban Cán Sự Đảng Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố nhiệm kỳ 2016-2021 “đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản nhà nước, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng bộ, chính quyền, sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.”
Tuy vậy, ông Phong có sai phạm cụ thể trong vụ gì và gây thất thoát tài sản nhà nước bao nhiêu tiền thì không được nói rõ.
Theo giới quan sát, căn cứ vào các vụ kỷ luật cán bộ cao cấp trước đây, biện pháp “cảnh cáo” nhìn qua tưởng nhẹ, nhưng có thể chưa phải là hình phạt cuối cùng dành cho ông Phong. Hồi Tháng Năm, 2017, ông Đinh La Thăng từng bị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng cảnh cáo và cho thôi chức ủy viên Bộ Chính Trị.
Sau đó, ông này bị bắt và phải ra tòa liên miên, bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù.
Liên quan vụ kỷ luật ông Phong, hồi trung tuần Tháng Sáu, Facebook Lê Nguyễn Hương Trà, người thạo tin về chính trường Việt Nam, bình luận trên trang cá nhân: “Trước đại hội đảng 13 [hồi] năm ngoái, Tư Phong [Nguyễn Thành Phong] có nhờ chị Ngân [Nguyễn Thị Kim Ngân, cựu chủ tịch Quốc Hội] dẫn ra gặp ông tổng [Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư]. Nghe được là Tư Phong đã trình bày nguyện vọng muốn tiếp tục ở lại thêm nhiệm kỳ nữa, vì nhiều việc vẫn còn dang dở. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực vận động, Tư Phong vẫn phải ra làm phó Ban Kinh Tế Trung Ương, vị trí Đinh La Thăng từng ngồi nên bị coi là… ghế chờ ‘trảm.’ Thực tế, Tư Phong cũng chỉ mới ra Ban Kinh Tế từ Tháng Tám, 2021, việc điều chuyển nhân sự trong lúc Sài Gòn đang căng mình chống dịch căng thẳng đã khiến dư luận ồn ào thời gian.”

Theo suy đoán của bà Trà, trong nhiều vụ được cho là sai phạm dưới nhiệm kỳ của ông Phong, có lẽ vụ nặng nhất là công ty Thuận Việt, được giao làm “nhà tái định cư” cho dân Thủ Thiêm với giá đất ưu đãi, sau đó… xin chuyển “nhà tái định cư” thành “nhà ở thương mại” để bán với giá gấp chục lần.
“Anh Tư Phong nếu may mắn thì bị cảnh cáo và cho hưu,” bà Trà bình luận. (N.H.K) [qd]




















































































































































