Friday, April 26, 2024

Nguyễn Thế Anh rút ứng cử ‘vì lý do sức khỏe’ nhưng thực ra bị bắt

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai ngày trước ngày bầu cử 23 Tháng Năm, các báo ở Việt Nam úp mở xoay quanh vụ ông Nguyễn Thế Anh, chỉ huy trưởng Bộ Đội Biên Phòng Kiên Giang, bị bắt nhưng chưa rõ nguyên do.

Ông Thế Anh, 48 tuổi, “đại biểu Quốc Hội” được đảng cơ cấu để trúng cử, nhưng lại đột ngột bị “rút tên khỏi danh sách ứng cử” vào giờ chót, cùng với ông Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc bệnh viện Bạch Mai.

Ông Nguyễn Thế Anh, chỉ huy trưởng Bộ Đội Biên Phòng Kiên Giang. (Hình: Lục Tùng/Lao Động)

Liên quan vụ ông Thế Anh, trong bài tường thuật cuộc họp báo hôm 21 Tháng Năm về công tác chuẩn bị ngày bầu cử Quốc Hội khóa 15, tờ Tuổi Trẻ dẫn lại câu hỏi của giới phóng viên ở Hà Nội: “Đề nghị bà [Nguyễn Thị Thanh] nêu rõ lý do cụ thể, căn cứ pháp lý của việc rút tên, có thông tin ông Nguyễn Thế Anh bị bắt vì liên quan đến vi phạm pháp luật?”

Bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng Ban Công Tác Đại Biểu, đáp: “Thời điểm Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia có nghị quyết rút tên ông Nguyễn Thế Anh, ngày 5 Tháng Năm, chưa có dấu hiệu pháp lý hay căn cứ pháp lý về vi phạm để thực hiện xóa tên. Tại thời điểm này, ông Nguyễn Thế Anh có đơn xin rút vì lý do cá nhân, lý do sức khỏe.”

Bà Thanh không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận việc ông Thế Anh đã bị bắt.

Cùng thời điểm, tờ Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm rằng tại cuộc họp báo nêu trên, phóng viên báo Đầu Tư cho rằng câu trả lời của bà Thanh “không thỏa mãn báo chí và cử tri.” Bởi lẽ, theo phóng viên này, “sự lựa chọn mỗi ứng viên đều công phu, qua nhiều bước.”

“Nếu chỉ nêu vì lý do cá nhân và vì lý do sức khỏe, chúng tôi khó đồng tình,” phóng viên báo Đầu Tư phản hồi.

Đến nay, chưa rõ nguyên do và thời điểm ông Thế Anh bị bắt.

Ông Nguyễn Thế Anh (đứng) tại một cuộc họp. (Hình: Pháp Luật Việt Nam)

Trước đó, hôm 14 Tháng Năm, báo Pháp Luật TP.HCM cho hay, ông Nguyễn Thế Anh “có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử vì lý do sức khỏe, khối lượng công việc nhiều.”

Lần gần nhất tên ông Thế Anh xuất hiện trên truyền thông nhà nước trước vụ bị bắt là trong một bản tin của báo Tuổi Trẻ đăng hôm 29 Tháng Tư. Trong bản tin về việc bạn đọc báo này quyên góp cho bộ đội biên phòng chống dịch COVID-19, Đại Tá Nguyễn Thế Anh được dẫn lời: “Cái thiếu hiện nay là đèn năng lượng để thắp sáng tại các chốt, đèn tuần tra đêm cũng thiếu. Nếu được báo Tuổi Trẻ và bạn đọc quan tâm, chung tay góp sức thật quý giá vô cùng.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT