SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Ứng dụng ChatGPT tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng để tuyên truyền, xuyên tạc hoặc phá hoại, thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật.”
Đó là phát ngôn của ông Lê Hồng Nam, giám đốc Công An ở Sài Gòn, được báo VOV dẫn lại trong một cuộc họp diễn ra hôm 3 Tháng Ba.

Trong khi trước đó khoảng một tháng, hôm 7 Tháng Hai, báo Tuổi Trẻ dẫn phát ngôn của ông Nguyễn Văn Nên, bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn, thừa nhận ChatGPT “là bước đột phá của trí tuệ nhân tạo đã và đang tạo nên làn sóng trên Internet.”
ChatGPT là công cụ AI chatbot được cả thế giới chú ý nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải đáp bất kỳ câu hỏi nào của người dùng.
Tuy ứng dụng này chặn người dùng có số điện thoại ở Việt Nam, nhiều người Việt vẫn có thể nhờ dịch vụ để ghi danh trương mục ChatGPT.
Ông Lê Hồng Nam nói thêm rằng, nếu Sở Thông Tin Truyền Thông ở Sài Gòn không tuyên truyền, không có quy chế để mọi người hiểu thì ChatGPT “sẽ bị lợi dụng để tuyên truyền.”
Tuy vậy, ông này không nói rõ những ai “lợi dụng” ChatGPT và ứng dụng này sẽ bị “tuyên truyền” điều gì.
Phát ngôn của ông Lê Hồng Nam được đưa ra vài ngày sau khi báo Công An Nhân Dân đăng bài “Thủ đoạn lợi dụng ChatGPT để xuyên tạc, chống phá.”

Bài báo quy chụp rằng ChatGPT “là mảnh đất màu mỡ để các tổ chức, đối tượng phản động lợi dụng ứng dụng để cắt ghép, xuyên tạc, bôi nhọ đảng, nhà nước và các vấn đề chính trị của đất nước [Việt Nam].”
Theo đó, nhiều người Việt đặt câu hỏi với ChatGPT như: “Ai là cha già dân tộc của Việt Nam?;” “Ai sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta?;” “Ai đã cho ta một mùa Xuân đầy ước vọng?”… Khi đó, ChatGPT đưa ra các câu trả lời: “Không có người được chỉ định là cha già dân tộc Việt Nam;” “Không có ai sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta;” “Không có một người hoặc tổ chức nào cung cấp cho chúng ta một mùa Xuân đầy ước vọng”…
Báo Công An Nhân Dân cũng lập luận rằng ChatGPT “chưa được chính thức cung cấp tại Việt Nam” và những câu trả lời nêu trên của ứng dụng này “chỉ là thông tin xấu độc, sai sự thật, cố tình làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và văn hóa trên không gian mạng.”

Trong khi đó, tại buổi gặp mặt lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí, xuất bản cả trung ương và địa phương hồi 7 Tháng Hai, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng ChatGPT “sẽ tác động trực tiếp, thúc giục các cơ quan báo chí ngày càng cải tiến và phát triển kỹ thuật, công nghệ mới để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho cộng đồng.”
Ông Nên đề nghị giới phóng viên ở Sài Gòn “cần tập trung vào việc giữ gìn độ tin cậy bằng chính phẩm chất và tính minh bạch trong truyền thông,” chứ không khuyến cáo về chuyện ChatGPT “có thể bị lợi dụng để xuyên tạc, phá hoại” như lời của ông Lê Hồng Nam. (N.H.K) [qd]






























































