THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Văn Thi, phó chủ tịch thường trực Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, bị bắt, khởi tố với cáo buộc “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”
Ông Thi, cùng với ông Đỗ Minh Tuấn, chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, được các báo ở Việt Nam ghi nhận “vắng mặt bất thường” từ vài ngày qua.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 12 Tháng Chín, vào chiều 8 Tháng Chín, ông Nguyễn Văn Thi vẫn hiện diện tại buổi làm việc với đoàn công tác của công ty JERA Energy Việt Nam về tình hình xúc tiến các điều kiện đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện khí LNG Nghi Sơn.
Sau cuộc họp này, ông Thi bất ngờ vắng mặt tại trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa cho đến khi tin ông này bị khởi tố được công bố.
Trong khi đó, ông Đỗ Minh Tuấn vẫn tiếp tục “vắng mặt” trong lúc một số nguồn tin khả tín cho biết ông ta đã bị bắt.
Hôm 11 Tháng Chín, ông Mai Xuân Liêm, một người phó khác của ông Tuấn, được giao điều hành Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa. Việc giao quyền cho ông Liêm được giải thích là nhằm “bảo đảm hoạt động của cơ quan hành chính liên tục, không gián đoạn.”
Bản tin của báo VNExpress cho biết, trong số ba người phó của ông Tuấn có ông Lê Đức Giang, hồi Tháng Bảy đã bị bắt, khởi tố với cáo buộc “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”
Vài giờ trước khi một số báo Việt Nam xác nhận tin ông Đỗ Minh Tuấn “vắng mặt,” Facebooker Hoàng Dũng, người thạo tin về chính trường Việt Nam, tiết lộ trên trang cá nhân rằng ông Tuấn đã bị bắt giữ với các cáo buộc tham nhũng, bảo kê cho một số “đại gia mafia” Thanh Hóa phá rừng, buôn lậu, khai thác lậu tài nguyên…
Ông Hoàng Dũng nhắc lại chuyện hồi năm 2022, ông Tuấn từng bị cảnh cáo. Thời điểm đó, người ký quyết định kỷ luật ông Tuấn là ông Phạm Bình Minh, lúc ông này còn tại vị ghế phó thủ tướng.

Trước đây, các báo trong nước từng đưa tin về một số giới chức địa phương “vắng mặt” nhưng thực tế là họ đã bị bắt.
Hồi đầu Tháng Giêng năm ngoái, các báo liên tiếp đăng tin ông Trần Đức Quận (khi đó còn làm bí thư Tỉnh Ủy Lâm Đồng), và ông Trần Văn Hiệp (chủ tịch tỉnh này) “vắng mặt” và “đi công tác Hà Nội chưa về.”
Vài tuần sau đó, Bộ Công An chính thức xác nhận tin hai ông Quận và Hiệp đã bị bắt do dính vụ án Đại Ninh.
Tại phiên tòa diễn ra hồi đầu năm nay, bị cáo Trần Đức Quận lãnh năm năm rưỡi tù, còn bị cáo Trần Văn Hiệp sáu năm rưỡi tù. (N.H.K) [qd]









